Với sự quan tâm, sẻ chia bằng những việc làm cụ thể, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước (TP.Phú Mỹ) đã và đang trở thành điểm tựa cho nhiều người khuyết tật, giúp họ vững bước vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
Cán bộ UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước đến thăm, động viên ông Tô Thành Minh. |
Trao mái ấm, trao sinh kế
Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh chị Lê Hữu Tình - Nguyễn Thị Hoài Oanh (KP.Ông Trịnh, phường Tân Phước) luôn tràn ngập tiếng cười. Anh chị đều là người khiếm thị, làm nghề massage tại nhà. Nhìn chị Oanh nhanh nhẹn chuẩn bị lá xông trong phòng xông hơi được sắp xếp gọn gàng, ít ai nghĩ rằng chị bị khiếm thị bẩm sinh.
“Tôi bị khuyết tật từ khi sinh ra. Mẹ mất ngay sau khi sinh tôi. May mắn là tôi có cha và mẹ kế chăm sóc yêu thương”, chị Oanh nói và cho biết thêm, khi trưởng thành, chị học nghề massage, gặp anh Tình - cũng là người khiếm thị, rồi nên duyên. Cuộc sống trong căn phòng trọ chật chội càng thêm chật vật khi lần lượt hai đứa con ra đời. Thế nhưng, họ không đầu hàng số phận.
Năm 2017, với sự hỗ trợ của chính quyền và MTTQ phường, anh chị được xây tặng căn nhà đại đoàn kết khang trang. Năm 2022, phường tiếp tục hỗ trợ 5 triệu đồng giúp anh chị mua máy xông hơi phục vụ công việc. Thu nhập ổn định khoảng 6-7 triệu đồng/tháng đã giúp gia đình thoát nghèo vào năm 2023. “Có nhà ổn định, có phương tiện làm việc, các con được hỗ trợ học bổng… tất cả là nhờ chính quyền và MTTQ phường luôn sát cánh”, chị Oanh xúc động chia sẻ.
Tương tự, ông Tô Thành Minh (65 tuổi, ngụ KP.Ông Trịnh), bị liệt 2 chân sau cơn đột quỵ, cũng nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Gia đình ông có 3 khẩu, thuộc diện hộ nghèo. Sau khi ông Minh nằm liệt giường, vợ ông nghỉ việc để chăm sóc chồng, cả nhà sống nhờ vào đồng lương của con gái.
Năm 2017, ông được xét trợ cấp khuyết tật hàng tháng. Đến năm 2020, phường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà xuống cấp và tặng xe lăn. Năm 2022, phường tiếp tục hỗ trợ thêm một chiếc xe máy trị giá 15 triệu đồng để con gái ông có phương tiện đi làm. “Gia đình tôi thật sự biết ơn vì được hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu”, ông Minh bày tỏ.
Đảm bảo an sinh cho người yếu thế
Phường Tân Phước hiện có trên 180 người khuyết tật, trong đó 20 hộ thuộc diện nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQ Việt Nam phường đã phối hợp UBND phường đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, trong đó người khuyết tật luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu.
Trong những năm qua, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước đã xây mới và sửa chữa 8 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình có người khuyết tật, với tổng trị giá 570 triệu đồng. Đồng thời, vận động nhà hảo tâm đỡ đầu, hỗ trợ hàng tháng cho 3 gia đình khuyết tật neo đơn, với mức hỗ trợ từ 300.000 đến 600.000 đồng/tháng. |
Bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, từ tặng quà các dịp lễ, Tết, hỗ trợ học bổng, tập vở cho con em người khuyết tật đến xây mới, sửa chữa nhà, trao sinh kế, tặng xe lăn, xe máy... , địa phương đã từng bước giúp người khuyết tật vơi bớt khó khăn, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước cho biết: “Chúng tôi xem mỗi căn nhà được xây mới, mỗi món quà được trao không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự chia sẻ đầy tình nghĩa của cả cộng đồng. MTTQ phường sẽ tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người khuyết tật, đặc biệt là những trường hợp neo đơn, khó khăn”.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH