Cầu nối chăm lo những mảnh đời khó khăn

Thứ Ba, 24/06/2025, 16:34 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã là tốt vai trò “cầu nối”, vận động nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân da cam cải thiện đời sống, giúp họ từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật

Anh Châu Trọng Tuấn (2, Lê Văn Lương, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) bị khuyết tật bẩm sinh. Đôi bàn tay co quắp khiến anh khó khăn trong sinh hoạt và lao động. Dù vây, anh vẫn nỗ lực làm việc với công việc nhẹ nhàng là bán khăn dạo tại chợ Long Tâm để nuôi sống bản thân và lo cho mẹ già.

Trước hoàn cảnh này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa đã dành nhiều sự quan tâm đến anh Tuấn. Như ngày 19/6, Hội đã trao anh phần quà thiết thực tại chương trình tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và bệnh nhân nghèo năm 2025.

Ngoài ra, dịp lễ, Tết thường niên, anh Tuấn cũng nhận được sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương. Hiện anh Tuấn cũng được hưởng trợ cấp xã hội với số tiền gần 800 ngàn đồng/tháng. “Những sự sẻ chia ấm áp này là nguồn động viên lớn, giúp tôi có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”, anh Tuấn nói.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa tặng quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, ngày 19/6.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa tặng quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, ngày 19/6.

Còn ông Thạch Sơn Huân (ấp Bắc, xã Long Phước, TP.Bà Rịa) cũng vừa được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa chữa căn nhà xuống cấp.

Anh Tuấn, ông Huân là một trong số nhiều người khuyết tật được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa quan tâm, chăm lo về vật chất, giúp họ ổn định cuộc sống. Bà Hoàng Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa cho biết, từ nguồn quỹ của Hội và nguồn vận động, hàng năm, Hội đã tổ chức nhiều đợt tặng quà, trao sinh kế, hỗ trợ vốn, hỗ trợ hội viên sửa chữa nhà. Qua đó, giúp đời sống của nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi... ngày càng ổn định.

Huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ hội viên

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh, toàn tỉnh hiện có 1.194 nạn nhân da cam và 11.639 người khuyết tật. Thời gian qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Đồng thời, các cấp Hội cũng được các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện, cùng ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... để thực hiện tốt công tác chăm lo cho người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ bị bệnh tim.

6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ hơn 12,5 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) để chăm lo cho hội viên.

Từ nguồn này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh và các cấp Hội đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn như: tặng 5.746 phần quà nhân dịp lễ, Tết cho hội viên với tổng số tiền gần 4,6 tỷ đồng; trao 30.600 suất cơm tình thương với số tiền 612 triệu đồng; trao sinh kế cho người khuyết tật với số tiền 100 triệu đồng; tặng 31 chiếc xe lăn, trị giá gần 75 triệu đồng cho người khuyết tật... Qua đó, đã phần nào bù đắp những thiệt thòi cho người khuyết tật và các đối tượng yếu thế để họ ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh.
Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh.

Ngoài ra, phát huy truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đầu năm 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh vận động kinh phí để trao 600 phần quà, trị giá 600 triệu đồng cho nạn nhân da cam, người khuyết tật của tỉnh Bình Phước. Đồng thời, trao 20 tivi với tổng trị giá 100 triệu đồng cho nạn nhân da cam, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình.

Ông Trần Đức Tính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam”, “Vì Người khuyết tật Việt Nam”. Đồng thời, tham mưu tổ chức các hoạt động nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8 và Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 để tạo điểm nhấn, thuận lợi trong công tác vận động các nguồn lực để chăm sóc nạn nhân da cam và người khuyết tật.

Song song đó là tổ chức thực hiện các chương trình chăm sóc nạn nhân da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo như: Xây nhà, mổ tim, trợ cấp đột xuất, hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe đạp, tặng học bổng, tặng quà… Đồng thời, phối hợp với Sở VH-TT-DL tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, hội thao, tạo sân chơi lành mạnh nhằm động viên tinh thần nạn nhân da cam, người khuyết tật.

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.