Côn Đảo xanh hơn nhờ mô hình xóa điểm rác
Những bãi rác, khu đất trống bị người dân tập kết rác, xà bần trong các khu dân cư tại huyện Côn Đảo đã được phủ xanh bởi các loại cây dược liệu. Mô hình “Vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác” do UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo xây dựng, đã tạo thêm nhiều mảng xanh ở huyện đảo.
![]() |
Các lực lượng ra quân thực hiện mô hình “Vườn thuốc nam xóa điểm rác” tại KDC số 5. |
Dọn rác đến đâu-trồng cây đến đó
Nhìn khoảng vườn chừng 200m2 ở đường Mai Chí Thọ, khu dân cư (KDC) số 5 sạch sẽ, những luống sả, gừng, hương nhu, đinh lăng… trồng thẳng hàng ngay lối, ít ai hình dung được trước đây, khu đất này là một điểm rác ô nhiễm.
Thực hiện mô hình điểm “Vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác” do UBMTTQ Việt Nam huyện phát động Tháng 6/2024, KDC số 5 huy động cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tham gia dọn sạch rác và trồng các loại cây thuốc nam phủ xanh điểm rác này. Những loại cây dễ trồng, ưa hạn được ưu tiên nhân giống. Các hộ dân sống gần đó được tuyên truyền tham gia tưới cây.
Vườn đầu tiên cây vừa bén rễ, KDC số 5 tiếp tục ra quân thực hiện vườn cây thuốc nam thứ 2 tại khu đất bao quanh lô E, đường Ngô Gia Tự-Trần Phú. Đây là lô đất công, rộng khoảng 5m, dài 600m. Diện tích đất lớn, thưa dân, nên KDC xác định trồng cây theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện từng phần việc như: vận động DN hỗ trợ máy móc san lấp mặt bằng, vận động người dân đóng góp cây và tham gia trồng, chăm sóc vườn cây…
Đến hết quý I/2025, Ban công tác Mặt trận Khu 5 đã ra quân 10 đợt với hơn 650 lượt người tham gia, xóa 9 điểm rác tự phát trên địa bàn khu dân cư. Tổng chi phí thực hiện hơn 100 triệu đồng, vận động nhà hảo tâm, Nhân dân đóng góp.
Qua thời gian triển khai thực hiện mô hình, UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo đã tổ chức 58 đợt ra quân dọn vệ sinh một số tuyến đường trọng tâm; huy động hơn 1.120 lượt ĐVTN, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các KDC, LLVT để triển khai thực hiện mô hình tại 9 KDC, xoá 19 điểm rác; trồng mới 19 vườn thuốc nam, tổng diện tích khoảng 8.000m2. |
Xanh, sạch hơn nhờ sự chung tay
Trên 6.000 gốc cây thuốc nam, xen canh rau màu và các loại hoa như: sả, đinh lăng, hương nhu, bạc hà, tía tô, ngải cứu, riềng, lá lốt, khoai mỳ cùng nhiều loại hoa được trồng xen kẽ, không chỉ tạo mảng xanh, mà còn tạo độ rực rỡ khi hoa cùng nhau bung nở. Cây thuốc còn được bà con sử dụng khi cần.
Bà Huỳnh Thị Thanh Liên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo cho biết, để thực hiện mô hình dân vận khéo “Vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác”, MTTQ huyện vận động DN hỗ trợ xe cuốc, xe tải vận chuyển hơn 22 tấn rác thải, 450 tấn đất san lấp mặt bằng, hỗ trợ hàng trăm cây giống (tổng trị giá khoảng 190 triệu đồng); MTTQ huyện hỗ trợ cây giống và gắn biển công trình với tổng số tiền 120 triệu đồng.
Bên cạnh đó, MTTQ huyện phối hợp các KDC theo dõi, kiểm tra và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chăm sóc, bổ sung các cây trồng vào vườn thuốc nam. Đồng thời khảo sát, tìm điểm rác để triển khai thực hiện nhằm xoá các bãi, điểm rác tự phát khác.
Bài, ảnh: MINH THANH