.

Trường hợp ở Vũng Tàu không mắc bệnh bạch hầu

Cập nhật: 17:48, 23/07/2024 (GMT+7)

Theo nguồn tin ngày 23/7 của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Bà Rịa đã có chẩn đoán cuối cùng về trường hợp ông C.V.T. (SN 1966, ngụ tổ 47, KP.4, phường 12, TP.Vũng Tàu) nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu cách đây 3 ngày.

Bệnh nhân C.V.T. đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bà Rịa).
Bệnh nhân C.V.T. đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bà Rịa).

Theo đó, bệnh nhân này được chẩn đoán cuối cùng là viêm họng cấp, nấm họng, viêm mô tế bào vùng tay, Cushing do thuốc, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, theo dõi tắc tĩnh mạch chi trên. Bệnh nhân T. không phải mắc bệnh bạch hầu như nghi ngờ trước đó.

Cũng theo nguồn tin, ông T., nhập viện Bệnh viện Bà Rịa vào trưa 21/7, với các triệu chứng như đau họng, sốt 38,50C, mệt nhiều. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu, ông T. theo dõi viêm họng cấp, nhiễm trùng huyết, đái tháo dường và suy thận; nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu.

Sau đó, người bệnh được tiếp tục điều trị và làm các xét nghiệm phết họng nhuộm soi và vi khuẩn nhuộm soi. Bệnh viện Bà Rịa đưa ra các chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô tế bào vùng tay, viêm họng cấp, Cushing do thuốc, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2; theo dõi nhiễm trùng huyết và lao thanh quản.

Dựa vào triệu chứng, chẩn đoán cuối cùng và yếu tố dịch tễ, trường hợp bệnh nhân T. không đủ căn cứ để chỉ định lấy mẫu xét nghiệm bạch hầu theo quy định của Bộ Y tế.

Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bà Rịa). Người bệnh tỉnh, không sốt, sức khỏe ổn định.

HỒNG PHƯƠNG

 

.
.
.