.

Phòng, chống cháy rừng trong cao điểm mùa nóng

Cập nhật: 16:46, 14/04/2024 (GMT+7)

Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, chỉ bất cẩn nhỏ trong sử dụng nguồn nhiệt có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn ở rừng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng dùng máy thổi dập tắt đám cháy rừng tại núi Bao Quan (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) ngày 12/4.
Lực lượng chức năng dùng máy thổi dập tắt đám cháy rừng tại núi Bao Quan (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) ngày 12/4.

Cẩn trọng khi đốt cỏ, rác

13 giờ 30 ngày 12/4, người dân đốt thực bì tại ấp Tân Long (xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) không kiểm soát nên để lửa cháy lan sang vườn tràm và sau đó cháy lan sang khu vực ấp 4 (xã Tóc Tiên) với diện tích khoảng 4ha. Đến 15 giờ, do thời tiết hanh khô, kèm theo gió lớn, lửa lại cháy lan sang khu vực núi Bao Quan (xã Tóc Tiên).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm: công an, dân quân, kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ đã đến hiện trường dập lửa. Đến 17 giờ 20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Diện tích rừng bị cháy khoảng 6ha.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 10/4, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP.Bà Rịa nhận được tin báo cháy cỏ tại khu đất trống thuộc KP.Hương Sơn, phường Long Hương (TP.Bà Rịa) nên nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, công an, dân quân phường Long Hương triển khai chữa cháy.

Thời tiết nắng nóng, có nhiều cây, cỏ khô nên lửa cháy lan sang rừng Núi Dinh bên cạnh. Đến 17 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 3.000m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân cháy ban đầu xác định, do người dân đốt cỏ, rác không kiểm soát để cháy lan.

Điều 17, Nghị định 35/2019/NĐ-CP (bổ sung bởi Khoản 10, Điều 1, Nghị định 7/2022/NĐ-CP) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp: Hành vi đốt rác gây ra cháy rừng sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền lên đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, buộc người vi phạm trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng.
Bên cạnh đó, nếu hành vi đủ yếu tố cấu thanh tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” theo Điều 313, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tùy theo mức độ có thể bị phạt tù lên đến 12 năm.

Nâng cao ý thức phòng cháy

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, địa hình rừng trên địa bàn tỉnh 3/4 đồi núi có độ dốc cao, hiểm trở gồm các khu vực núi Minh Đạm và Núi Dinh-Thị Vải. Hệ thống giao thông trong rừng chủ yếu là đường mòn, gây khó khăn trong phòng cháy chữa cháy rừng.

Hiện nay, dưới tán rừng có nhiều cỏ tranh, cây le và lá khô trong khi thời tiết khô nóng, nguồn nước từ các suối cạn kiệt, độ ẩm không khí thấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Bên cạnh đó, diện tích rừng, đất lâm nghiệp nằm xen với đất nông nghiệp của người dân nên khó kiểm soát người ra vào rừng, đặc biệt vào mùa khô. Vì vậy, nếu người dân đốt thực bì, cỏ rác không kiểm soát thì rất dễ cháy lan sang rừng tạo thành cháy lớn.

Do đó, để đảm bảo PCCC rừng, các hạt kiểm lâm tham mưu UBND huyện, thị, thành phố thành lập lực lượng thường trực chữa cháy rừng. Lực lượng này phối hợp với kiểm lâm, các ban quản lý rừng thường xuyên tổ chức tuần tra, trực gác 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện lửa rừng và tổ chức huy động phương tiện, nhân lực dập tắt ngay đám cháy, không để xảy ra cháy lan.

Trong trường hợp cần thiết thì huy động thêm lực lượng khác tham gia dập tắt, cô lập ngay đám cháy, nhất là trong điều kiện nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Đồng thời, kiểm lâm phối hợp với công an điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

Đại diện Công an TP.Bà Rịa cho biết thêm, trong thời điểm nắng nóng hanh khô hiện nay, Công an thành phố đã tham mưu UBND TP.Bà Rịa chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền, phát tờ rơi cho người dân sinh sống khu vực ven rừng nâng cao ý thức PCCC cũng như dọn dẹp cỏ khô ven đường, bãi đất trống có nguy cơ cháy cao. 

Trước đó, tại hội nghị giao ban công tác quý I lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hiện nay đang là cao điểm mùa hanh khô, tình hình cháy, nổ tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Vì vậy, để kiểm soát tốt tình hình trong những tháng tiếp theo, công an các địa phương cần khẩn trương rà soát, nắm chắc địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trong công tác PCCC.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

 
.
.
.