HỘI NÔNG DÂN TT. LONG HẢI

3.117 lượt hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Thứ Tư, 15/03/2023, 13:47 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/3, Hội Nông dân TT. Long Hải (huyện Long Điền) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân huyện và 60 đại biểu đại diện cho 1.385 hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn.

Ông Ngô Tấn Lập (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ông Ngô Tấn Lập (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo Dự thảo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo của Hội Nông dân huyện và Đảng ủy, UBND thị trấn, Hội Nông dân TT. Long Hải đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Kết quả bình xét, có 3.117 lượt hộ nông dân đạt sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình như nông dân Huỳnh Ngọc Hải, Huỳnh Ngọc Hội (mô hình trồng hoa lan); ông Dương Văn Đực (mô hình trồng nhãn); ông Lê Văn Đạt, nông dân tiêu biểu với mô hình đan giỏ lục bình….

Các đại biểu bầu BCH Hội Nông dân TT. Long Hải nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Các đại biểu bầu BCH Hội Nông dân TT. Long Hải nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với phong trào thi đua sản xuất kinh - doanh giỏi, các hội viên nông dân đã vận động, giúp vốn, cay con giống… với số tiền hơn 500 triệu đồng, giúp đỡ 131 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn; trực tiếp hỗ trợ giúp cho 10 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để giúp nông dân nguồn vốn phát triển sản xuất, Hội Nông dân thị trấn đã tạo điều kiện cho 595 hộ hội viên, nông dân được vay vốn với số tiền 22,6 tỷ đồng từ NHCSXH huyện; giải ngân 8 dự án với số tiền gần 4 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh, huyện, tạo việc cho 180 lao động địa phương.

Cơ sở đan giỏ lục bình của ông Lê Văn Đạt (bên phải), đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Cơ sở đan giỏ lục bình của ông Lê Văn Đạt (bên phải), đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân TT. Long Hải có 3 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của TW Hội; 9 cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân; 8 tập thể, và 46 cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với chủ đề: “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”, Hội Nông dân TT. Long Hải phấn đấu kết nạp 5% hội viên mới; hàng năm; trên 65% hộ nông dân đăng ký thi đua phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp; 100% hộ nghèo là nông dân được Hội giúp đỡ giảm nghèo...

Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào BCH Hội Nông dân thị trấn khóa XIII. Ông Nguyễn Văn Phước được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TT. Long Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.