30 học sinh đạt giải quốc gia

Thứ Ba, 14/03/2023, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả thi chọn HS giỏi quốc gia năm học 2022-2023 và các mức điểm điều kiện để thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2023.

Theo đó, kỳ thi năm nay có 2.238 thí sinh trong tổng số 4.589 thí sinh dự thi đạt giải. Hà Nội dẫn đầu về số thí sinh đạt giải với 141 HS, tiếp đến là Nghệ An (87 HS), Vĩnh Phúc (79 HS), Hải Phòng (76 HS).

Căn cứ vào kết quả thi HS giỏi quốc gia, thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2023 dự kiến tổ chức trong tháng 4/2023 nếu đạt các mức điểm sau: môn Toán từ 23 điểm, môn Vật lý từ 17,25 điểm, môn Hóa học từ 26,625 điểm, môn Sinh học từ 26 điểm, môn Tin học từ 22,60 điểm trở lên.

Tại kỳ thi này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay có 30/66 thí sinh dự thi đạt giải. Trong đó có 3 giải Nhì, 10 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Em Bùi Tiến Đạt, HS đội tuyển Toán được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2023.

Trước đó, kỳ thi chọn HS giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/2 với 4.589 thí sinh dự thi. Những thí sinh đạt giải được cấp giấy chứng nhận của Bộ GD-ĐT, được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ. Riêng thí sinh được vào vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT.

KHÁNH CHI

;
.