Bí thư Huyện ủy Long Điền khảo sát điểm tập kết hải sản tại thị trấn Long Hải

Thứ Hai, 21/11/2022, 13:30 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 21/11, Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền do ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy và ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn cũng lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị có liên quan đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Long Hải về tình hình tập kết hải sản của các phương tiện cá trích tại khu vực bãi biển Dinh Cô (thị trấn Long Hải).

Đoàn làm việc với lãnh đạo UBND thị trấn Long Hải.
Đoàn làm việc với lãnh đạo UBND thị trấn Long Hải.

Khu vực tập kết hải sản của các phương tiện cá trích tại khu vực bãi biển Dinh Cô được bố trí tạm thời từ cuối tháng 9/2021 theo kế hoạch số 9992 của UBND huyện ngày 24/9/2021 (do tiếp tục nghiêm cấm các trại cá ao Hải Hà hoạt động trở lại). Quá trình tập kết hải sản lưới cá trích tại bãi biển Dinh Cô có nhiều hạn chế, nhiều người dân cho rằng di chuyển các đò, thúng từ khu vực bến cá Hải Hà đến khu vực Dinh Cô neo đậu gây tăng chi phí dầu; một số người dân quan niệm khu vực Dinh Cô là nơi thờ cúng linh thiêng, việc tập kết hải sản gây mất vệ sinh môi trường,… dẫn đến thời gian gần đây, một số phương tiện đò, xòng di chuyển và cố tình tập kết tại khu vực Bến cá Hải Hà gây khó khăn trong công tác quản lý.

Bí thư Huyện ủy Long Điền Huỳnh Sơn Tuấn hỏi thăm đời sống ngư dân.
Bí thư Huyện ủy Long Điền Huỳnh Sơn Tuấn hỏi thăm đời sống ngư dân.

Trước tình trạng trên, thị trấn Long Hải đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Công an huyện Long Điền thực hiện nhiều biện pháp như: trực tiếp đến tuyên truyền, làm việc với các ngư dân, chủ đồ, xòng, các chủ vựa hải sản, các đội gánh hải sản, tổ chức họp dân khu vực bến cá; dùng barie chặn lối lên xuống hải sản, qua đó vận động tốt các chủ đầu nậu hải sản và hầu hết các đội kéo cá; đồng thời, thành lập 2 chốt an ninh trật tự, tại khu vực đầu đường Câu lạc bộ và Trạm biên phòng cũ (bãi neo đậu thuyền thúng) nhằm quản lý, kiểm soát không để các phương tiện vận chuyển hải sản vào khu vực bến cá hoặc tập kết, mua bán hải sản hoặc di chuyển hải sản vào các cơ sở, trại cá khu vực Bến cá ao Hải Hà. Tuy nhiên, các chủ phương tiện không di dời về khu vực Dinh Cô, cố tình di chuyển hải sản bằng con đường khác, dẫn đến việc chưa thực hiện tốt công tác di dời bãi tập kết về lại khu vực Dinh Cô.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại khu bãi bồi thuộc tổ 29 (ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng)
Đoàn công tác khảo sát thực tế tại khu bãi bồi thuộc tổ 29 (ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng)

Tiếp đó, Đoàn công tác của huyện đã đi khảo sát thực tế và quyết định chọn 2 địa điểm, gồm: khu bãi bồi thuộc tổ 29 (ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng) và khu bãi bồi thuộc tổ 8 (ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh) để di dời và làm nơi tập kết hải sản của các phương tiện hành nghề cá trích của ngư dân thị trấn Long Hải. Bí thư Huyện ủy Huỳnh Sơn Tuấn yêu cầu, UBND thị trấn Long Hải cần sớm đưa ra phương án về địa điểm tập kết hải sản mới, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, vừa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sau đó, nhanh chóng thông tin đến các chủ phương tiện hành nghề lưới cá trích của thị trấn về địa điểm tập kết này và thực hiện di dời.

DIỄM QUỲNH- NHẬT LINH

 

;
.