.
HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM TOÀN QUỐC

Thời tranh tài của AI và IoT

Cập nhật: 19:15, 10/10/2022 (GMT+7)

Sáng 10/10, Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ mọi miền đất nước, gần 400 dự án của 191 cơ sở giáo dục “tranh tài” tại hội thi năm nay.

Lãnh đạo Bộ và Sở LĐTBXH tham quan các dự án tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2022.
Lãnh đạo Bộ và Sở LĐTBXH tham quan các dự án tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2022.

Gần 400 dự án quy tụ

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH), Trưởng Ban Tổ chức cho biết, hội thi năm nay, có 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia với 381 thiết bị của 191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hội thi nhằm tạo nên phong trào nghiên cứu, sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước; phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ nhà giáo, HS, SV các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thiết kế, chế tạo thiết bị đào tạo. 

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định, hội thi năm nay không chỉ tăng về số lượng mà còn được nâng cao về chất lượng. Nhiều thiết bị tự làm đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo và được sử dụng tối đa trong quá trình giảng dạy của các trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn và ứng dụng khoa học công nghệ thời kỳ 4.0.

Trước đó, từ ngày 5 tới ngày 9/10, 57 đoàn dự thi đã vượt đường xa, đưa gần 400 sản phẩn về quy tụ tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đoàn của Trường CĐ Gia Lai (tỉnh Gia Lai) mang tới hội thi 3 thiết bị: “Sa bàn mô hình điểm tham quan làng kháng chiến Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai”, “Mô hình ủ phân hữu cơ kết hợp trồng rau hữu cơ”, “Mô hình tổng quát ô tô”. Ông Phan Thanh Hùng, Phòng Đào tạo nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường CĐ Gia Lai cho biết: “Đến với hội thi, chúng tôi mong muốn được giao lưu, học hỏi, tham khảo thêm các thiết bị, mô hình từ các đơn vị khác để từ đó có thể tạo ra các thiết bị tự làm đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Theo ông Đỗ Năng Khánh, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 có nhiều thiết bị dự thi ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và IoT (internet vạn vật). Điều này chứng tỏ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải nhanh chóng tiếp cận công nghệ để cải tiến, chế tạo thiết bị áp dụng hiệu quả trong quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Hội thi diễn ra từ ngày 10 tới 14/10. Các thiết bị đăng ký dự thi tập trung ở 4 nhóm nghề: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (với 177 thiết bị chiếm 46%); Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (98 thiết bị chiếm 26%); Máy tính và Công nghệ thông tin (30 thiết bị chiếm 8%); Tổng hợp (76 thiết bị chiếm 20%). Ban tổ chức đã thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi với 60 thành viên, chia thành 12 Tiểu ban.

 

Tự tin thi đấu trên “sân nhà”

Tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022, đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu góp mặt với 11 thiết bị dự thi. Trong đó 8 thiết bị của giảng viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, 1 thiết bị của Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu, 1 thiết bị của Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải, 1 thiết bị của Công ty CP Đào tạo kỹ thuật miền Nam.

Có “thâm niên” 7 lần tham dự hội thi, năm nay, thầy Lê Văn Minh, Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 4 thành viên trong nhóm tự tin tham gia tranh tài với thiết bị “Mô hình ô tô điện”. Thầy Minh cho hay, cả nhóm đã “đầu tư” gần 1 năm cho thiết bị này. Thầy Minh chia sẻ: “Mô hình ô tô điện là một thiết bị khá mới mẻ, ra đời nhằm đón đầu xu thế xe điện trong tương lai, đồng thời đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề công nghệ ô tô”.

Còn thầy Hà Quốc Trung, giảng viên Khoa Điện, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu lại đem đến hội thi “Mô hình hệ thống cấp phôi, gia công và phân loại sản phẩm” trong lần thứ 2 dự thi. “Bản thân tôi tham dự hội thi năm nay với tâm thế sẵn sàng, tự tin và phấn khởi khi được dự thi trên “sân nhà”. Chúng tôi không phải vất vả di chuyển thiết bị và có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn cho phần dự thi của mình. Với sự chuẩn bị chu đáo, tôi tin tưởng đoàn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ gặt hái được kết quả như kỳ vọng”, thầy Trung cho hay.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

 
.
.
.