Nhà tạm lánh cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Thứ Tư, 03/08/2022, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 3/8, Hội LHPN xã Phước Hưng, huyện Long Điền ra mắt mô hình “Nhà tạm lánh cộng đồng” và mô hình “Thu gom phế liệu”.

Ông Cao Văn Tuyến, Chủ Khu du lịch Thuyền và Biển trao bảng tượng trưng 5 triệu đồng kinh phí đỡ đầu năm 2022 cho em Bùi Tuấn Hưng.
Ông Cao Văn Tuyến, Chủ Khu du lịch Thuyền và Biển trao bảng tượng trưng 5 triệu đồng chi phí đỡ đầu năm trong 2022 cho em Bùi Tuấn Hưng.

Mô hình “Nhà tạm lánh cộng đồng” của Hội LHPN xã Phước Hưng được đặt tại 3 điểm là nhà của Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 3 ấp: Hải Sơn, Phước Lộc và Phước Lâm, bảo đảm các yêu cầu cơ bản về nơi ăn ngủ, sinh hoạt. Đây là nơi hỗ trợ nạn nhân, hoặc người có nguy cơ bị bạo lực tạm lánh khẩn cấp, nhằm cách ly, bảo vệ an toàn khỏi đối tượng gây bạo lực; đồng thời, giúp họ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tối thiểu ban đầu về y tế, phục hồi sức khỏe, tư vấn ổn định tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản và phòng tránh bạo lực tiếp tục tái diễn.

Mô hình “Thu gom phế liệu” có 191 thành viên tham gia, là những tuyên truyền viên tích cực vận động người thân, gia đình và cộng đồng nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó, tạo nguồn quỹ để mỗi năm tặng quà cho ít nhất 6 hội viên hoặc trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, ông  Cao Văn Tuyến, chủ KDL Thuyền và Biển đã trao 5 triệu đồng chi phí nhận đỡ đầu trong năm 2022 cho em Bùi Tuấn Hưng, mồ côi mẹ (sinh năm 2007, ngụ tại tổ 25, ấp Phước Lâm, xã Phuớc Hưng). Hội LHPN xã Phước Hưng đã trao 15 bộ đồng phục cùng dụng cụ học tập với tổng kinh phí 3 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

NGUYỄN TUYỀN

;
.