Đồng bào công giáo đóng góp hơn 5 tỷ đồng cho các quỹ an sinh xã hội

Thứ Sáu, 05/08/2022, 10:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5/8, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào công giáo tỉnh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Linh mục Giuse Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh cho biết, đồng bào công giáo trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương.

6 tháng đầu năm, bà con giáo dân đã đóng góp vào các quỹ như: Đền ơn đáp nghĩa, Chăm sóc trẻ em, Phòng chống lụt bão, Khuyến học… với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Các giáo xứ, giáo họ, giáo dân đã ủng hộ để thực hiện các hoạt động bác ái xã hội như: Xây, sửa nhà, chăm sóc người khuyết tật, trợ táng, tặng quà cho người nghèo, người khó khăn với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng; ủng hộ tiền để trợ giúp gần 2.500 lượt người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 650 triệu đồng.

Quang cảnh buổi họp sơ kết
Quang cảnh buổi họp.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng bào công giáo đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Hiến đất mở đường, đóng góp kinh phí thắp sáng đường ngõ xóm, thực hiện tuyến đường hoa, phát huy vai trò “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Các giáo xứ, giáo họ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt các tiêu chí ký kết giao ước thi đua giữa các tôn giáo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động; vận động các dòng tu, giáo dân tích cực tham gia các hoạt động bác ái…

Tin, ảnh: MINH THANH

 

 

;
.