Môn Toán phân hóa cao ở 10 câu cuối

Thứ Năm, 07/07/2022, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Học sinh trung bình có thể được 6 điểm, học sinh khá trở lên có thể đạt cao hơn với 7-8 điểm. Song để đạt điểm tối đa học sinh phải giải được 10 câu cuối. Đây cũng là 10 câu thể hiện sự phân hóa, giúp thí sinh xuất sắc trúng tuyển khi xét tuyển vào những trường ĐH yêu cầu điểm Toán cao. Đó là nhận xét của các giáo viên chuyên môn về đề Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Một cái ôm thật chặt của phụ huynh động viên thí sinh sau khi hoàn thành ngày 2 môn thi đầu tiên của kỳ thi.
Một cái ôm thật chặt của phụ huynh động viên thí sinh sau khi hoàn thành 2 môn thi đầu tiên.

Chiều 7/7, thí sinh dự thi môn Toán, môn thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Thí sinh làm bài 90 phút, bắt đầu lúc 14 giờ 30 và kết thúc lúc 16 giờ.

Ngay sau khi kết thúc môn thi, đa phần thí sinh cho rằng, đề thi ở mức vừa phải, không quá khó cũng không quá dễ. Thí sinh dễ lấy điểm trung bình khá, nhưng để lấy điểm cao đòi hỏi phải có quá trình ôn luyện, giải nhiều đề nâng cao. Trong đó, 40 câu đầu độ khó ở mức vừa phải. Từ câu 41 trở đi kiến thức nâng cao dần. 

Các thí sinh phấn khởi rời khỏi điểm thi trường THPT Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
Các thí sinh phấn khởi rời khỏi điểm thi trường THPT Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh Lê Thị Kiều Trang (lớp 12A10 Trường THPT Vũng Tàu) cho biết, em thấy thú vị ở 10 câu cuối, vì khó hơn để phân hóa học sinh. Em xét tuyển ĐH khối D nhưng cũng vững Toán. Trong 10 câu cuối em làm đúng 3 câu. Đánh giá toàn bài em làm được khoảng 70%.

Giới chuyên môn cũng nhận xét, đề thi Toán bám sát trọng tâm theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Hầu hết các câu hỏi ở phân khúc dễ, HS được ôn luyện rất nhiều, chỉ phân hóa ở 10 câu cuối.

Thí sinh chia sẻ cảm xúc với phụ huynh sau khi hoàn thành bài thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Bà Rịa.
Thí sinh chia sẻ cảm xúc với phụ huynh sau khi hoàn thành bài thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Bà Rịa.

Thầy Trần Quang Vinh, giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Lê Quý nhận định, học sinh trung bình có thể đạt từ 6 điểm trở lên, học sinh khá và cẩn thận thì có thể đạt điểm 8. Còn 10 câu cuối độ phân hóa sâu, giúp các trường ĐH tuyển được thí sinh có năng lực Toán tốt. Trong các bộ đề đã ôn luyện cho học sinh, đều có những câu hỏi tương tự, nếu học sinh nắm chắc đều có thể làm bài tốt.

Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi và sĩ tử thể hiện sự vui mừng, phấn khởi sau khi kết thúc môn Toán chiều 7/7.
Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi và sĩ tử thể hiện sự vui mừng, phấn khởi sau khi kết thúc môn Toán chiều 7/7.

Thầy Vinh cũng chỉ ra những điểm khó trong phần nâng cao như: số phức đòi hỏi học sinh cần có kỹ năng biểu diễn hình học, mối liên kết giữa số phức và hình học; hay một số câu hỏi sử dụng hàm số tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất… “Tuy nhiên, các kiến thức trên học sinh khá giỏi được ôn tập nhiều, nên tôi hy vọng thí sinh của tỉnh sẽ đạt kết quả tốt môn Toán”, thậy Vinh chia sẻ.

Theo Sở GD-ĐT, có 12.574/12.630 thí sinh dự thi môn Toán, đạt tỷ lệ 99,56%. Không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Thí sinh nộp bài đúng thời gian quy định.

NHÓM PHÓNG VIÊN GIÁO DỤC

;
.