PHÁT ĐỘNG THÁNG NHÂN ĐẠO 2022: Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái

Thứ Ba, 10/05/2022, 12:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10/5, tại TP. Vũng Tàu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2021, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5, phát động tháng nhân đạo năm 2022.

Ông Lương Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021.
Ông Lương Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5; nghe báo cáo tóm tắt kết quả phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và phát động tháng nhân đạo 2022 với chủ đề “gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái”.

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, từ ngày 1/12/2020 đến 30/11/2021, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận hơn 20.000 đơn vị máu, đạt 119,4% kế hoạch tỉnh giao.

Tháng nhân đạo năm 2022 bắt đầu từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 8 đến 19/5. Đây là dịp để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc: “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phấn đấu vận động HMTN đạt và vượt chỉ tiêu do BCĐ quốc gia vận động HMTN giao; nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác HMTN…

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao bảng tri ân các nhà tài trợ; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN năm 2021; 31 gia đình và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2021.

NHẬT VINH - CÔNG MINH

 

;
.