.

Tiết kiệm để giúp người khó khăn

Cập nhật: 18:27, 13/02/2022 (GMT+7)

Học Bác cách tiết kiệm, giúp đỡ người nghèo khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân là những cách làm hay của các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP. Bà Rịa trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (bên trái, 585/12, Cách mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa) được Chi phụ nữ khu phố 2, phường Phước Nguyên tặng thẻ BHYT từ mô hình “Tiết kiệm xanh vì phụ nữ và trẻ em nghèo”.
Bà Nguyễn Thị Tuyết (bên trái, 585/12, Cách mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa) được Chi phụ nữ khu phố 2, phường Phước Nguyên tặng thẻ BHYT từ mô hình “Tiết kiệm xanh vì phụ nữ và trẻ em nghèo”.

Những “tấm thẻ nghĩa tình”

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa đã triển khai mô hình “Tiết kiệm xanh vì phụ nữ và trẻ em nghèo”. Bà Đỗ Thị Nhạn, Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Nguyên cho biết, Hội đã trang bị 5 nhà đựng phế liệu tại 5 chi hội phụ nữ. Hằng tháng, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực vận động hội viên, người dân phân loại rác thải tái chế để ủng hộ cho mô hình. Từ mô hình này mà nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ thu gom phế liệu, phân loại rác thải tái chế tại gia đình, vừa bảo vệ môi trường, vừa bán gây quỹ tặng học bổng cho trẻ em nghèo và tặng thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, Hội LHPN phường Phước Nguyên đã tặng 4 thẻ BHYT (mỗi thẻ hơn 800 ngàn đồng) chi hội viên phụ nữ khó khăn và 5 suất học bổng Nguyễn Thị Định (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho HS nghèo hiếu học.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (585/12, Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa) có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng bà Tuyết sức khỏe yếu. Con trai lớn của bà là anh Nguyễn Quốc Huy (35 tuổi), bị thiểu năng trí tuệ, sức khỏe không tốt do di chứng của bệnh viêm màng não từ bé. Còn con trai út Nguyễn Quốc Tuấn cũng vừa mới phát hiện bị bệnh ung thư đường ruột. Mọi chi phí trang trải cuộc sống hằng ngày của gia đình trông cậy vào nguồn thu nhập từ việc làm chổi của 2 vợ chồng với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Cuộc sống kham khổ nên bà Tuyết không đủ tiền để mua thẻ BHYT. Để sẻ chia khó khăn với những hoàn cảnh tương tự như bà Tuyết, từ nguồn quỹ tiết kiệm của mô hình “Tiết kiệm xanh vì phụ nữ và trẻ em nghèo”, Chi hội Phụ nữ khu phố 2, Hội LHPN phường Phước Nguyên vừa tặng thẻ BHYT để giúp bà có điều kiện vào bệnh viện khám, chữa bệnh.

“Thật sự là nhà tôi không đủ tiền để trang trải cuộc sống, tiền khám, chữa bệnh cho con chứ chưa nói đến mua thẻ BHYT. Nay nhờ Hội phụ nữ quan tâm tặng thẻ BHYT, tôi an tâm rồi”, bà Tuyết xúc động nói.

Hội LHPN phường Long Toàn, TP. Bà Rịa cũng triển khai mô hình học tập Bác “Tiết kiệm tặng thẻ BHYT cho hội viên khó khăn”. Theo đó, Hội LHPN phường chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật BHYT, lợi ích khi tham gia BHYT đến toàn thể hội viên. Đồng thời, Hội đã phát động đến cán bộ, hội viên gây quỹ mua thẻ BHYT tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Việc gây quỹ được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Thu gom ve chai để bán, nuôi heo đất tiết kiệm, xây dựng quỹ tình thương, hũ gạo tình thương và bán BHYT hộ gia đình để trích % số tiền bán được mua BHYT hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2020 và 2021 Hội LHPN phường đã tặng 10 thẻ BHYT, mỗi thẻ trị giá hơn 800 ngàn đồng cho hội viên khó khăn.

Lan tỏa học và làm theo Bác

Theo bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa, các nội dung kế hoạch, chương trình hành động liên quan đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố đều gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thành phố đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tiết kiệm, chi tiêu hợp lý ngân sách Nhà nước. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã tiết kiệm được hơn 45,8 tỷ đồng. Thời gian tới, TP. Bà Rịa tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc tập và làm theo lời Bác đến cán bộ, đảng viên và người dân; đẩy mạnh học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo Bác trong đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung giải quyết những hạn chế, bức xúc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao thái độ phục vụ người dân; tăng cường kiềm tra, giám sát để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai, lan tỏa nhiều mô hình hay về học tập Bác như: Tiết kiệm, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (Chi bộ Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy, phường Phước Trung); Nuôi heo vàng giúp đỡ HS nghèo (Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch), Nuôi heo đất gây quỹ xây dựng và sửa chữa mái ấm tình thương (Hội LHPN phường Long Toàn)...

Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện các phong trào thi đua, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội địa phương và triển khai các giải pháp xử lý một số vấn đề trọng tâm trên địa bàn, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét. Tiêu biểu như: Chỉ đạo phát triển kinh tế theo đúng hướng; tập trung khai thác tốt nguồn lực đầu tư phát triển nâng cao chất lượng đô thị loại II. Từ đó, các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thành phố bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch (như công trình Công viên Bà Rịa, Nhà tang lễ, cải tạo bờ Tây sông Dinh...).

Bài, ảnh: THI PHONG

.
.
.