Hỗ trợ gần 5 tấn gạo và 400 thùng mì tới người dân xã Long Sơn

Thứ Hai, 29/11/2021, 23:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29/11, Đoàn công tác của TP Vũng Tàu do bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu và ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu dẫn đầu đã tới thăm hỏi và hỗ trợ nhu yếu phẩm tới người dân gặp khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

Bà Trần Thị Thanh Thủy (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu, ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu (ngoài cùng, bên phải) trao nhu yếu phẩm tới đại diện người dân xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).
Bà Trần Thị Thanh Thủy (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu, ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu (ngoài cùng, bên phải) trao nhu yếu phẩm tới đại diện người dân xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

Mỗi suất quà gồm 1 thùng mỳ và 10kg gạo. Tổng các phần quà là 400 thùng mì và gần 5 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ từ LĐLĐ phân bổ. Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND xã đã tiếp nhận và sẽ phân bổ tới tận nhà người dân trong thời gian sớm nhất. Đây là sự hỗ trợ kịp thời đối với người dân trên địa bàn xã Long Sơn khi xã thực hiện phong tỏa, đóng cửa chợ Long Sơn để phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ 4. Trong khi trên địa xã chưa có siêu thị, ít cửa hàng tạp hóa nên nguồn cung lương thực, thực phẩm sẽ bị hạn chế trong thời gian phong tỏa.

Tin, ảnh: NHUNG HOA

;
.