.

San sẻ yêu thương, vượt qua mùa dịch

Cập nhật: 00:02, 27/08/2021 (GMT+7)

● Sáng 26/8, tại Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Phước Hưng (huyện Long Điền), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “5.000 phần quà nghĩa tình” chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19. Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao 500 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hưng và TT. Long Hải; Bộ CHQS tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao 150 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: nước mắm, nước tương, cá hộp, thịt hột, dầu ăn, trứng… (Minh Nhân)

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho người dân  xã Phước Hưng (huyện Long Điền).
Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (thứ 2 từ trái sang) trao quà cho người dân 
xã Phước Hưng (huyện Long Điền).

● Đoàn công tác do ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng ban đã đến thăm và trao tặng vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Điền, gồm: 250 bộ đồ bảo hộ cấp 2, 1.000 khẩu trang N95, 1.000 đôi găng tay y tế với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng. (Ngọc Tuyền)

Ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao vật tư y tế  phục vụ công tác phòng, chống dịch cho huyện Long Điền.
Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho huyện Long Điền.

● LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận 2.000 phần quà do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng với tổng trị giá 500 triệu đồng. Mỗi phần quà có trị giá 250 ngàn đồng, gồm: 10kg gạo, dầu ăn, đường, nước mắm.... Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, số quà trên được vận động trong 3 ngày kể từ 23/8, từ các cán bộ, đảng viên và tổ chức trực thuộc.

LĐLĐ tỉnh sẽ nhanh chóng trao cho các đoàn viên, người lao động đang làm việc “3 tại chỗ” tại một số DN đang gặp khó khăn và người lao động tự do tại những công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. (Nhung Hoa)

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng 2.000 phần quà từ ông Nguyễn Trường Giang.
Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng 2.000 phần quà từ ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

● Ngày 26/8, Đoàn công tác huyện Châu Đức do ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến thăm, động viên tinh thần các chiến sĩ công an, quân sự, đoàn viên, nhân viên y tế tại 34 chốt kiểm soát phòng dịch giáp ranh các huyện trong, ngoài tỉnh và trao tiền hỗ trợ mỗi chốt 3 triệu đồng. (Thái Bình)

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức thăm, động viên tại chốt xã Quảng Thành giáp ranh xã Lâm San  (Cẩm Mỹ, Đồng Nai).
Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt xã Quảng Thành giáp ranh xã Lâm San (Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

● Công ty CP phát triển nhà BR-VT (Hodeco) phối hợp với UBMTTQVN phường 3 và Ban Quản trị chung cư lô A (199, Nam Kỳ Khởi Nghĩa) thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương-Vượt qua mùa dịch”, gửi những phần quà, gồm: gạo, đường, nước mắm, nước tương, dầu ăn tới toàn thể các hộ dân đang bị phong tỏa tại đây. Toàn bộ chi phí do Hodeco tài trợ. (Xuân Nguyễn)

Để bảo đảm thực hiện tốt 5K, các phần quà được đặt tại cửa các căn hộ và bấm chuông báo cho người dân nhận.
Để bảo đảm thực hiện tốt 5K, các phần quà được đặt tại cửa các căn hộ và bấm chuông báo cho người dân nhận.

● Hội LHPN phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ trao tặng 197 phần quà cho các gia đình trong khu vực phong tỏa ở 2 khu phố: Trảng Cát, Suối Nhum và bà con trong khu nhà trọ. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và rau xanh… Chi phí hơn 60 triệu đồng, do Hội LHPN phường vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

Quà được mang đến tận nhà các hộ dân trong khu vực phong tỏa
Quà được mang đến tận nhà các hộ dân trong khu vực phong tỏa

● Hội LHPN xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) trao tặng 260 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng, gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Chi phí 65 triệu đồng, do các nhà hảo tâm đóng góp.

Hội LHPN xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) vận động được 300kg thanh long từ một nhà hảo tâm ở ấp 4 (xã Hòa Bình) và 20 phần quà để trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại địa phương. Mỗi phần quà, gồm: gạo, nhu yếu phẩm, rau xanh và 100 ngàn đồng tiền mặt. Gia đình đặc biệt khó khăn, Hội Phụ nữ tặng thêm 500 ngàn đồng tiền mặt để hỗ trợ. Chi phí 8 triệu đồng do nhà hảo tâm đóng góp. (Ngọc Bích)

Một hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ Hội LHPN xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc)
Một hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ Hội LHPN xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc)

●Từ ngày 1-26/8, Chùa Chuẩn Đề (KP. Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) phối hợp với các đoàn thể của phường trao tặng hơn 1.500 phần quà, mỗi phần quà gồm: gạo, đường, nước tương, bột ngọt, rau xanh cho các gia đình ở trọ, lao động bị mất việc, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá 450 triệu đồng, do bà Mỹ Anh, là phật tử tại Canada và các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ. (Diễm Quỳnh)

Đại đức Thích Khai Tâm, trụ trì chùa Chuẩn Đề trao quà cho người  khó khăn trên địa bàn phường Tân Phước.
Đại đức Thích Khai Tâm, trụ trì chùa Chuẩn Đề trao quà cho người khó khăn trên địa bàn phường Tân Phước.

 

.
.
.