.

Đã sáng mắt ra

Cập nhật: 17:01, 06/12/2020 (GMT+7)

- Ông tham gia mô hình cashback - “mua sắm hoàn tiền” chưa, nếu chưa thì tham gia ngay và luôn đi!?

- Mô hình cashback là cái giống gì?

- Hỏi “lúa” quá! Đây là hình thức người tiêu dùng được hoàn lại một phần tiền khi mua sắm thông qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, hoặc qua ứng dụng mua hàng. 

- …

- Tham gia mô hình này, ông sẽ được hoàn tiền vào ví từ 80-100%, và nếu “rủ” được bạn bè cùng tham gia, ông còn có khoản hoa hồng rất hậu nữa. 

- Kiếm tiền gì dễ quá vậy, có dấu hiệu lừa đảo gì không đây?

- Ối trời, ông đa nghi còn hơn Tào Tháo. Hàng chục ngàn người chơi cashback chứ đâu chỉ mình ông! Để tui giới thiệu cho ông một vài “app” kiếm tiền online, mua sắm hoàn tiền để gia tăng thu nhập dịp cuối năm. 

- …

- Ông tham gia mô hình cashback - “mua sắm hoàn tiền” chưa, nếu chưa thì dừng lại ngay và luôn đi!?

- Ủa, sao hôm bữa ông hối thúc tui tham gia?

- Là vì ngày nào nhìn vô cái ứng dụng đã cài cũng thấy điểm thưởng lên nhanh ào ào, tui tưởng “con đường làm giàu là đây”, ai ngờ…

- Bây giờ thì “sáng mắt” rồi hả? 

- Sáng, rất sáng, sau khi “đầu tư” không ít tiền thật cho mô hình cashback và nhận về… tiền ảo. 

- Hôm bữa, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có cảnh báo cashback - “mua sắm hoàn tiền” có dấu hiệu kinh doanh đa cấp. 

- Sao ông không nói với tui?

- Ông đang mê cashback - “mua sắm hoàn tiền”, nói ra chắc gì ông đã nghe. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.