.

Dừng tổ chức lễ hội Vía Ông Long Sơn

Cập nhật: 21:19, 03/03/2020 (GMT+7)

Ngày 3/3, UBND TP. Vũng Tàu đã có công văn gửi Ban hương chức Nhà Lớn Long Sơn về việc dừng tổ chức lễ hội Vía Ông tại Nhà Lớn để phòng, chống dịch COVID-19. 

Việc dừng tổ chức lễ hội Vía Ông tại Nhà Lớn để phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/1 của Bộ VHTTDL. UBND TP. Vũng Tàu đề nghị các phòng, ban, địa phương thông báo rộng rãi, công khai việc dừng tổ chức lễ hội tại cơ sở tín ngưỡng. 

UBND xã Long Sơn tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nhà Lớn Long Sơn; chấp hành chủ trương không tổ chức lễ hội tụ tập đông người. UBND TP. Vũng Tàu cấm các hành vi mua bán tại khu vực cơ sở tín ngưỡng, yêu cầu không bố trí các điểm trông giữ xe và yêu cầu đóng cửa bãi giữ xe khu vực cơ sở tín ngưỡng, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến chủ trương phòng, chống dịch bệnh, lấn chiếm vỉa hè, buôn bán, họp chợ… 

Lễ hội Vía Ông Long Sơn được tổ chức vào ngày 20/2 âm lịch hàng năm (năm nay, lễ hội rơi vào ngày 13/3 dương lịch), nhằm tưởng nhớ ông Lê Văn Mưu (còn gọi là ông Trần), người có công khai phá vùng đất Long Sơn. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng chục ngàn lượt du khách thập phương về chiêm bái, trong đó chủ yếu là từ các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ. 

DIỄM QUỲNH

 
.
.
.