.

Phải mạnh tay

Cập nhật: 16:45, 07/04/2019 (GMT+7)

- Chỉ trong tuần rồi mà có tới 3 người mất mạng vì chó cắn. Thương tâm và gây phẫn nộ trong cộng đồng nhất là vụ cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó dữ cắn tử vong. 

- Nhiều người dân “tố” đàn chó này đã từng cắn nhiều người nhưng vẫn được chủ thả rông, không con nào đeo rọ mõm.  

- Bị chó nhà nuôi cắn nhưng do chủ quan không đi tiêm phòng nên cả hai cha con ở Hòa Bình bị tử vong cũng là bài học cho những người nuôi thú cưng. 

- Hiện chỉ mới có 20% chó nuôi được được tiêm phòng bệnh dại, điều đó cho thấy người dân vẫn còn rất chủ quan. 

- Số chó nuôi được thả rông, không rọ mỏm nơi công cộng cũng không ít. Đã có nhiều người bị chó thả rông cắn tử vong hoặc bị thương tích. Vậy mà chưa thấy chính quyền địa phương, lực lượng thú y xử phạt trường hợp nào. 

- Chính quyền, cán bộ thú y là thế nào? Sao lại nói thế?

- Chẳng lẽ tui hay ông chặn những người nuôi chó lại nhắc nhở? Mình đâu có quyền! Chỉ có cơ quan chức năng…

- Chích ngừa bệnh dại, rọ mỏm cho thú cưng là bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng, sao phải đợi người khác nhắc nhở, xử phạt…

- Nói như ông thì mọi sự êm đẹp, không ai bị chó cắn tử vong. Phải mạnh tay mới được. 

- Mạnh tay là sao?

- Ngoài việc nhắc nhở người nuôi phải nuôi nhốt chó theo đúng quy định, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm người nuôi chó nếu để xảy ra tình trạng chó cắn người. Luật, Nghị định xử phạt về hành chính và hình sự đã có đủ cả rồi. 

SÁU BẾN ĐÌNH 

.
.
.