Tích cực phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ
Vài năm gần đây, số vụ trẻ em tử vong do chết đuối trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, trong đó, phần lớn ở khu vực nông thôn. Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, giải pháp hữu hiệu vẫn là dạy bơi cho trẻ.
![]() |
Thầy Nguyễn Đức dạy bơi cho các em học sinh tại hồ bơi của Nhà Thiếu nhi tỉnh. |
Sau những tháng ngày học hành căng thẳng, mùa hè là thời điểm học sinh thỏa sức vui chơi, giải trí nhưng đây cũng là lúc trẻ thường gặp tai nạn thương tích: té ngã khi leo trèo, tai nạn giao thông và nhất là đuối nước. Chỉ tính trong 3 năm (2010-2012), trên địa bàn tỉnh có 73 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích thì có tới 59 trẻ tử vong do đuối nước và nạn nhân chủ yếu sống ở khu vực nông thôn.
Để hạn chế nguy cơ tai nạn do đuối nước ở trẻ em, vào dịp hè năm nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện Xuyên Mộc - một trong những địa phương có số trẻ tử vong do đuối nước cao trong tỉnh - sẽ mở 3 lớp dạy bơi cho khoảng 80 học sinh ở trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạch (thị trấn Phước Bửu) và trường Tiểu học Bàu Lâm (xã Bàu Lâm). Mục đích của các lớp học là giúp các em biết bơi ở cự ly từ 20m trở lên và trang bị những kỹ năng cơ bản ứng phó trước nguy cơ đuối nước. Bà Đinh Thị Trúc My, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Xuyên Mộc cho biết, bên cạnh mở lớp dạy bơi cho trẻ em, Phòng còn phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân ở các khu dân cư cải tạo môi trường sống trong gia đình bằng cách làm rào chắn ở ao hồ, ở giếng, chum cần lắp nắp đậy và lắp đặt biển cảnh báo tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.
Trước đó, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) cũng đã triển khai chương trình tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em vào dịp hè năm nay. Theo kế hoạch, trong tháng 7 và 8, Sở GD-ĐT sẽ mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi, cứu hộ đuối nước cho đội ngũ giáo viên cấp tiểu học trên toàn tỉnh. Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường tiểu học tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em cho học sinh từ tháng 8 đến hết tháng 10 năm nay.
“Bơi lội mang lại nhiều lợi ích cho toàn thân, là cách nhanh nhất để cải thiện thể lực tổng thể, sức bền và hệ tim mạch. Đối với học sinh, khi áp lực học tập ngày càng cao thì bơi lội là biện pháp hữu hiệu giúp các em giải tỏa căng thẳng để có thể tiếp thu kiến thức tốt hơn. Không những thế, môn bơi còn giúp cho các em khỏe mạnh, năng động, tự tin hơn. Khi các em bơi giỏi thì sẽ có đủ kỹ năng để tự bảo vệ trước nguy cơ đuối nước”, Huấn luyện viên bộ môn bơi Nguyễn Đức, Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết.
Theo ông Lê Đức Trí, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở LĐTBXH), dạy bơi cho trẻ là biện pháp hiệu quả nhất nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Mùa hè năm nay, Sở đã chỉ đạo phòng LĐTBXH các địa phương tăng cường công tác dạy bơi cho trẻ, đồng thời cấp kinh phí cho 5 huyện (mỗi huyện 20 triệu đồng) để mở các lớp dạy bơi cho trẻ em. Trong đó, tập trung dạy bơi cho trẻ em vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều ao hồ, sông suối.
Bài, ảnh: Hồng Phương
Tại TP. Vũng Tàu, hiện có các địa chỉ thu hút nhiều học viên đến học bơi là Khu du lịch Biển Đông, Nhà Thiếu nhi tỉnh và Công viên nước (Vũng Tàu Water park). Bởi những nơi này có hồ bơi đạt chuẩn, đội ngũ huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ cao, có chứng chỉ dạy bơi, khả năng sư phạm tốt. |