.
THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH Ở TP. VŨNG TÀU:

Không tổ chức việc tang ồn ào, phô trương

Cập nhật: 15:03, 10/05/2013 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, UBMTTQVN TP.Vũng Tàu đã triển khai công tác vận động đến các phường, xã trên địa bàn để cùng thực hiện.

5917.zip
Ông Nguyễn Trung Diễm (bìa trái), Chủ tịch UBMTTQ phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu và đại diện trong Ban tang lễ của khu phố 5, phường Thắng Tam đang bàn kế hoạch thực hiện mô hình.

Trong những năm qua, nhiều gia đình có tang trên địa bàn TP. Vũng Tàu thường tổ chức linh đình, phô trương, tốn kém. Tang lễ mà mở nhạc, kèn, trống ồn ào tới nửa đêm, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Khi đưa tang, các hộ thường rải tiền mã ra đường gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đó là chưa kể, một số đám tang còn thực hiện nhiều hủ tục, mê tín dị đoan.

Thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu đã chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố chọn mô hình nếp sống văn minh trong việc tang làm khâu đột phá, sau đó thực hiện tiếp mô hình nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội.

Khu phố 5 phường Thắng Tam được UBMTTQVN TP. Vũng Tàu chọn làm thí điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Một số nội dung cơ bản theo Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị được thống nhất lấy làm tiêu chí thực hiện như: tổ chức đám tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình; không quàn linh cữu tại nhà quá 48 giờ; không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm (loại trừ nhạc tang cử hành di quan ra khỏi nhà); không mở nhạc tang quá ồn ào trong quá trình tổ chức tang lễ; không rải tiền mã trên đường đưa tang; khuyến khích áp dụng hình thức hỏa táng; xây nhà mồ không nên phô trương, hình thức gây lãng phí tiền của.

Sau hơn một năm, mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ở khu phố 5, phường Thắng Tam đã đạt kết quả bước đầu, được người dân đồng thuận. Từ đó, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu quyết định nhân rộng mô hình ra 122/122 khu dân cư trên địa bàn nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Để thực hiện điều này, chi ủy chi bộ khu phố (thôn) xây dựng Nghị quyết chuyên đề về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn; thành lập Ban lễ tang của khu phố (thôn); vận dụng mọi hình thức, biện pháp để tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung của mô hình đến mọi người dân để người dân hiểu và tự giác chấp hành; đưa các nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang vào quy ước của khu dân cư. Qua các buổi họp dân, các tổ trưởng dân phố đưa nội dung tuyên truyền phổ biến cho người dân; các phường, xã thường xuyên tuyên truyền 6 nội dung trên hệ thống loa truyền thanh vào thời gian và thời lượng hợp lý. UBND các phường, xã có thể in 6 nội dung tuyên truyền kèm theo lời chia buồn và giấy báo tử gửi tới gia đình có thân nhân qua đời và đặt ở trụ sở khu phố, thôn, trụ sở phường, xã để tuyên truyền. Ngoài ra, khi trong khu phố, thôn có tang lễ, Ban lễ tang của khu phố sẽ đến hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ trong việc đón tiếp khách viếng, cử bảo vệ coi, giữ xe, đồng thời nhắc nhở, động viên gia đình nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện các nội quy…

Theo ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Vũng Tàu, mô hình có tác động rất lớn đến đời sống văn hóa của người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, quá trình thực hiện mô hình còn gặp một số khó khăn như: phong tục tập quán trong việc tang đã có từ lâu đời, nhận thức của một bộ phân dân cư chưa cao. Ngoài ra, một số ban, ngành liên quan chưa hưởng ứng nhiệt tình cũng là một khó khăn lớn trong việc thực hiện mô hình.

Bài, ảnh: HUY PHƯƠNG

.
.
.