Nhiều nét mới tại Lễ hội Dinh Cô năm 2024

Thứ Ba, 12/03/2024, 12:09 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/3, UBND huyện Long Điền tổ chức họp báo về công tác tổ chức Lễ hội Dinh Cô năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền Lê Hữu Hiền chủ trì buổi họp báo.
Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền Lê Hữu Hiền chủ trì buổi họp báo.

Lễ hội Dinh Cô là một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân vùng biển Nam bộ với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an và cầu cho ngư dân được mùa biển thuận lợi.

Lễ hội Dinh Cô năm 2024 diễn ra trong 8 ngày, từ 17/3 đến 25/3 (nhằm ngày 8/2 đến 16/2 âm lịch).

Khu vực phía trước Dinh Cô được sắp xếp sạch sẽ, ngăn nắp trước Lễ hội.
Khu vực phía trước Dinh Cô được sắp xếp sạch sẽ, ngăn nắp trước Lễ hội.

Theo truyền thống hàng năm, Lễ hội Dinh Cô được tổ chức hai phần, gồm phần lễ và phần hội.

Phần lễ năm nay, riêng nghi thức thỉnh Long Vị, đoàn thỉnh sẽ đi trên cầu phục vụ người dân và du khách chiêm bái.

Về phần hội, Lễ hội Dinh Cô năm nay sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT để phục vụ người dân và du khách.

Công tác ANTT, ATGT, PCCC… được quan tâm đặc biệt với 11 chốt trực phân luồng giao thông, 8 điểm bảo vệ ANTT, 2 tổ tuần tra cơ động, 3 tổ tuần tra phòng chống cướp giật tại khu vực TT.Long Hải trong suốt thời gian diễn ra lễ hội...

Ban tổ chức cũng sẽ kiểm tra hơn 510 cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thị trấn, bảo đảm ATVSTP, đồng thời kiểm tra, kiểm soát giá, không để du khách bị chặt chém khi đến Lễ hội.

Tại chương trình, Ban tổ chức trả lời một số câu hỏi do đại diện các cơ quan báo chí truyền thông đưa ra, như: Đường dây nóng cung cấp thông tin về ANTT, các phương án xử lý đối tượng mê tín dị đoan, phương án y tế dự phòng trường hợp ngộ độc thực phẩm, vệ sinh môi trường…

Tin ảnh: DIỄM QUỲNH

 

;
.