Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải năm 2024

Thứ Hai, 25/03/2024, 14:38 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 25/3 (16/2 Âm lịch), Ban Tế tự Dinh Ông Nam Hải (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải năm 2024.

Ban Tế tự Dinh Ông Nam Hải thực hiện nghi lễ Nghinh Ông Nam Hải.
Ban Tế tự Dinh Ông Nam Hải thực hiện nghi lễ Nghinh Ông Nam Hải.

Trước giờ diễn ra khai mạc, đúng 8 giờ sáng, nghi lễ nghinh thủy thần là quan trọng nhất đã được diễn ra long trọng tại bờ biển Phước Hải.

Ban Tế tự Dinh Ông Nam Hải thực hiện nghi lễ Nghinh Ông Nam Hải.
Ban Tế tự Dinh Ông Nam Hải thực hiện nghi lễ Nghinh Ông Nam Hải.

Ban nghi lễ gồm những vị có uy tín, hiểu biết rộng về nghề đánh bắt lên tàu, ra khơi và làm lễ đón rước thần Nam Hải về dinh. Trên bờ, đoàn rước với cờ lộng, ngai vàng và quân lính, chiêng trống đi thành hai hàng dọc ra biển làm lễ rước thần Nam Hải về dinh.

Đoàn lễ Nghinh thủy thần với cờ lộng, ngai vàng tiến hành làm lễ nghinh đón Thần Nam Hải tại Lễ Nghinh Ông Nam Hải năm 2024.
Đoàn lễ nghinh thủy thần với cờ lộng, ngai vàng tiến hành làm lễ nghinh đón Thần Nam Hải tại Lễ Nghinh Ông Nam Hải năm 2024.

Tiếp đó, tại chương trình khai mạc, bà Bùi Phương Thúy, Phó Chủ tịch UBND TT.Phước Hải cho biết, Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải (còn gọi là Lệ Xuân Quý cầu ngư) là lễ hội truyền thống có từ bao đời nay của ngư dân vùng biển Phước Hải và trở thành nét văn hóa truyền thống có ý nghĩa tâm linh của bà con ngư dân. Lễ hội bắt nguồn từ phong tục tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông của cư dân vùng biển.

Tiết mục hát bả trạo trong chương trình lễ hội.
Tiết mục hát bả trạo trong chương trình lễ hội.

Lễ hội Nghinh Ông là dịp để bà con ngư dân thể hiện truyến thống “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã có công trong việc chế tạo ra những phương tiện đi biển, ngư cụ đánh bắt thủy hải sản. Đồng thời, lễ cũng cầu mong mưa thuận gió hòa, bình yên trong những chuyến biển để có một mùa đánh bắt hải sản bội thu, nhà nhà có cuộc sống ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc,…

Trống khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải 2024.
Trống khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải 2024.

Năm nay, Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/3 (ngày 16, 17/2 Âm lịch) gồm hai phần: phần lễ (gồm một số hoạt động như: Lễ cầu ngư, lễ rước kiệu Nghinh Ông trên biển, lễ cúng tiền hiền...) và phần hội (các chương trình văn nghệ đờn ca tài tử, trò chơi dân gian). Trong các ngày diễn ra lễ hội còn có biểu diễn chèo bả trạo, tuồng cổ, múa lân - sư -  rồng.

Biểu diễn ghe mô hình
Biểu diễn ghe mô hình tại lễ hội.

Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các phong tục tập quán nghề cá của ngư dân và sự tích Cá Ông tại địa phương. Đồng thời, quảng bá hình ảnh quê hương TT.Phước Hải nói riêng và huyện Đất Đỏ nói chung với những nét văn hóa đặc trưng đến du khách gần xa.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.