.

Lan tỏa niềm đam mê đọc sách

Cập nhật: 18:53, 02/12/2022 (GMT+7)

Kể từ năm 2021, ngành văn hóa tỉnh đã linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc. Nhờ đó, đã lan tỏa tình yêu sách đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022, BR-VT có 2 học sinh đoạt giải Khuyến khích.
Tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022, BR-VT có 2 học sinh đoạt giải Khuyến khích.

Những đại sứ văn hóa đọc

Chiều 1/12, hai HS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là Nguyễn Lê An Nhiên (HS lớp 6.6, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP.Vũng Tàu) và Huỳnh Đức Thắng (HS lớp 11A1, Trường THPT Châu Thành, TP. Bà Rịa) vinh dự nhận giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022 được tổ chức trao giải tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 hướng người đọc tới việc lựa chọn những cuốn sách tạo có sức lan tỏa, để văn hóa đọc được nâng cao, lan tỏa tình yêu đọc sách, phát huy trí tưởng tượng, sự sáng tạo và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm, kế hoạch hành động phát triển văn hóa đọc phù hợp với đa dạng đối tượng.

Nguyễn Lê An Nhiên chia sẻ: “Với em, sách không chỉ là phụ kiện giải trí, mà là một thế giới kỳ diệu để khám phá và sáng tạo. Nhờ cuộc thi, em có cơ hội giới thiệu cuốn sách “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng” của tác giả mà em yêu thích là Nguyễn Nhật Ánh, cũng là dịp em chia sẻ những ý tưởng về văn hóa đọc trong cộng đồng, trường học mà em ấp ủ”.

Huỳnh Minh Thắng bày tỏ: “Em nghĩ cuộc thi, đã giúp chúng em được góp sức mình vào việc lan toả tình yêu sách, giới thiệu những cuốn sách hay đến với người dân cả nước. Các cuốn sách giá trị đã được tái hiện một cách hấp dẫn, tạo hứng thú cho độc giả tìm đọc. Em rất mong sẽ tiếp tục được tham dự cuộc thi những năm tiếp theo, thổi thêm luồng gió mới vào thế giới sách diệu kỳ…”.

Cũng trong ngày 1/12, nhóm giới thiệu sách trực tuyến Thư viện tỉnh cũng vinh dự đạt giải Nhì tại cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó Phòng Công tác bạn đọc, Thư viện tỉnh cho hay, thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sách bằng video để quảng bá tài liệu của thư viện đến với bạn đọc một cách sinh động, hấp dẫn hơn, nhóm Giới thiệu sách đã giới thiệu 36 video là những sách hay, sách giá trị tới đông đảo bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc thanh thiếu niên và thu hút hàng ngàn lượt view, like.

Trong thời gian tới, nhóm Giới thiệu sách sẽ tạo ra thêm những video giới thiệu sách hay thu hút bạn đọc hơn nữa.

Khẳng định giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc

Ông Trần Minh Thế, Giám đốc Thư viện tỉnh cho hay, để phát triển Đề án văn hóa đọc, Thư viện tỉnh tiếp tục mở rộng các hoạt động thu hút bạn đọc, xây dựng các tủ sách liên kết và thành lập các CLB bạn đọc hoạt động định kỳ tại Thư viện tỉnh.

Các hình thức phục vụ bạn đọc đã được đa dạng hóa, có nhiều mô hình phục vụ mới mang lại hiệu quả cao và đã được nhân rộng trong toàn tỉnh như: Lượt bạn đọc tại chỗ: 8.945 lượt bạn đọc/144.730 lượt tài liệu; lượt bạn đọc phục vụ lưu động, luân chuyển: 100.734 lượt bạn đọc/ 370.255 lượt tài liệu; lượt bạn đọc qua không gian mạng: 681.490 lượt bạn đọc/ 2.765.865 lượt tài liệu; cấp 4.847 thẻ Thư viện.

Ngoài ra, còn tổ chức các hội thảo tuyên truyền văn hoá đọc, tổ chức luân chuyển sách và hội sách... Trong năm, Thư viện tỉnh đã tổ chức 60 Hội sách thút hút 43.164 lượt bạn đọc/185.233 lượt tài liệu; mua sắm sách hệ thống thư viện công cộng 9.000 bản sách và 6.750 bản sách kho sách lưu động.

Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ VH-TT-DL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017.

Đề án nêu rõ: “Phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp văn hóa, giáo dục đất nước”. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương sớm triển khai, cụ thể hóa Đề án này tại địa phương. Trong đó, định hướng phát triển văn hóa đọc trên cơ sở xây dựng và phát triển ngành thư viện nhằm hình thành thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, HS, SV. Trong năm 2023, ngành văn hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động thường niên của đề án; bổ sung tài nguyên thông tin thư viện cho hệ thống thư viện công cộng; xây dựng thói quen đọc sách, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc.

Mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 là: 80% HSSV và 15% người dân khu vực nông thôn sử dụng dịch vụ thư viện; 100% thư viện tại các cơ sở giáo dục có vốn tài liệu phù hợp; 100% thư viện công cộng có vốn tài liệu đáp ứng mọi đối tượng… Đến năm 2030, hầu hết người dân trên địa bàn tỉnh có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sống, học tập và công tác; các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố; hoạt động của thư viện đáp ứng được nhu cầu đọc của người dân.

Bài, ảnh: HOÀNG BÁCH

.
.
.