Hơn 1.000 người tham dự lễ giỗ Đức Thánh Trần

Thứ Năm, 15/09/2022, 15:12 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/9 (tức 19/8 Âm lịch), tiết trời vào thu mát mẻ, dòng người nô nức đổ về Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (68 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu) dự lễ chính Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 722 do UBND TP. Vũng Tàu và Hội đền thờ Đức Thánh Trần TP. Vũng Tàu tổ chức.

Nghi thức cúng tại Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 722.
Nghi thức cúng tại Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 722.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 722 diễn ra từ 14 đến 16/9 (tức ngày 19 đến 21/8 Âm lịch). Trong đó, ngày 19/8 Âm lịch Đền Hội Đức Thánh Trần tổ chức lễ cáo yết, ngày 20/8 là lễ chính và 21/8 là lễ tạ. Lễ chính diễn ra các nghi thức: Cúng khao thỉnh, lễ dâng hương, nam tế quan, thụ lộc, múa lân - sư - rồng; nghi thức cúng cáo yết…

Nghi lễ ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
Nghi lễ ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Tại buổi lễ, mọi người dâng lễ vật cúng Thánh, các đại biểu, nhân dân và du khách đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của một vị tướng tài, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc; đồng thời dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ Đức Thánh Trần. 

Nghi thức dân hương, dâng hoa cúng Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
Nghi thức dân hương, dâng hoa cúng Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Cũng theo nghi thức truyền thống, những lễ vật dâng cúng sau đó được chia lộc Thánh cho tất cả mọi người. Đặc biệt, trong ngày này, Hội Đền thờ Đức Thánh Trần TP. Vũng Tàu làm cỗ 300 mâm để đãi ngàn khách. Cư dân địa phương và khách thập phương đến Đền thờ đều được mời thụ lộc. Đông đảo người dân đều mong chờ nghi lễ này vì quan niệm được thụ lộc của Đức Thánh sẽ có sức khoẻ dồi dào, ăn nên làm ra.

Đông đảo gười dân và du khách thập phương đến thắp hương, chiêm bái tại Đền thờ Trần Hưng Đạo.đảo
Đông đảo gười dân và du khách thập phương đến thắp hương, chiêm bái tại Đền thờ Trần Hưng Đạo.đảo

Khác với một số địa phương, lễ giỗ Đức Thánh Trần tại TP.Vũng Tàu tuy không có phần hội, nhưng vẫn thu hút đông đảo du khách và cư dân địa phương.

Trong tiếng kèn, nhạc, múa lân rộn ràng, tưng bừng, người dân phấn khởi kỳ vọng vào đời sống no đủ, hạnh phúc đong đầy… Bà Lê Thị Ngọt (ngụ đường 2/9, TP.Vũng Tàu) cho biết. “Mỗi năm, vào dịp giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, vợ chồng chị cùng nhau mang mâm lễ gồm xôi, gà, heo, nhang, bông, trái cây… thành kính dâng Đức Thánh để cầu mong sức khoẻ, gia đình hoà thuận. Vào ngày này, đến Đền thờ, người người nô nức như đi trẩy hội. Tuy đông nhưng vẫn trật tự. Ai ai cũng mong muốn thắp 1 cây nhang thành kính cảm tạ vị tướng tài, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc, và mong những điều tốt đẹp với bản thân, gia đình, bạn bè”, bà Ngọt nói.

Người dân nô nức đổ về tham dự lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 722.
Người dân nô nức đổ về tham dự lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 722.

Ông Trần Quang Châu, Hội trưởng Hội đền thờ Đức Thánh Trần TP. Vũng Tàu cho biết, theo tập quán của dân ta, ngày giỗ là dịp để con cháu tụ tâm lấy việc tưởng nhớ người xưa mà giáo dục người nay, để phúc đức của tổ tiên được thấm nhuần. Còn đối với các đấng anh hùng, danh nhân của dân tộc, thì ngày giỗ là dịp để toàn dân có cơ hội tỏ rõ đạo lý sống “uống nước nhớ nguồn”.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần ở Vũng Tàu được tổ chức với những nghi thức cúng tế truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa Việt, đã được gìn giữ từ đời này sang đời khác tại địa phương.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.