Trang trọng Lễ hội Kỳ Yên tại Đình Xuyên Mộc

Thứ Hai, 20/12/2021, 11:56 [GMT+7]
In bài này
.

Lễ hội Kỳ Yên cầu cho quốc thái, dân an diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12 (nhằm ngày 16 và 17/11 năm Tân Sửu) tại Đình Xuyên Mộc (ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc).

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện cũng lãnh đạo huyện Xuyên Mộc thắp hương tại Đình Xuyên Mộc.
Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện cũng lãnh đạo huyện Xuyên Mộc thắp hương tại Đình Xuyên Mộc.

Ngày đầu tiên 16/11 âm lịch là Lễ cúng tế các vị Tiền hiền, Hậu hiền và những người có công với đất nước. Tiếp đó, vào 0 giờ ngày 17/11 âm lịch là Lễ cúng nghinh Thần Hoàng để tưởng nhớ công lao khai cơ lập nghiệp của các bậc tiền nhân xưa; 6 giờ sáng cùng ngày, cúng Chánh Đoàn cả. Người dân đến thắp hương cầu cho năm mới quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. 

Ban cúng tế Lễ hội Kỳ Yên tại Đình Xuyên Mộc.
Ban cúng tế Lễ hội Kỳ Yên tại Đình Xuyên Mộc.

Ông Nguyễn Văn Mưu, Trưởng Ban cúng tế Đình Xuyên Mộc cho biết, đây là năm thứ 5 tổ chức Lễ hội Kỳ Yên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phần Hội năm nay không tổ chức các hoạt động như hát bội, thi đấu các môn thể thao dân tộc. Thay vào đó là phần trao quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Ban Tổ chức lễ Kỳ Yên đã tặng quà (500 ngàn đồng/phần) cho 230 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn các xã: Xuyên Mộc, Bông Trang, Hòa Hội, Phước Tân và Phước Thuận. Kinh phí tặng quà do Ban cũng tế vận động các nhà hảo tâm đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch UBND xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã tại Lễ hội Kỳ Yên.
Ông Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch UBND xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã tại Lễ hội Kỳ Yên.

Được biết, Đình Xuyên Mộc có tổng diện tích 3.229m2. Quần thể các kiến trúc chính của đình bao gồm: Cổng đình, bình phong, sân khấu võ ca, bái đường, chánh điện. Bên trái của đình là miếu Thần Nông, miếu Bà Chúa Xứ. Đình Xuyên Mộc được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công nhận và xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh vào ngày 2/3/2015.

Tin, ảnh: TRẦN MINH

 

;
.