Những chuyến đi để học về y đức

Thứ Hai, 24/02/2025, 16:27 [GMT+7]
In bài này
.

Xấp xỉ tuổi 80, nhưng vị bác sĩ già ấy vẫn cần mẫn lên kế hoạch, tính toán chi tiết cho những đợt khám chữa bệnh từ thiện khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Ở đâu có bệnh nhân nghèo, khó khăn và cần hỗ trợ y tế là ông sẵn sàng tìm đến mà không quản ngại đường xa. Đồng hành cùng ông còn có vài ba chục người khác. Họ ở nhiều độ tuổi, vị trí khác nhau, có người là bác sĩ trẻ, có người là lãnh đạo, quản lý trong ngành y. Nhưng khi được kêu gọi, tất cả họ đều sẵn sàng sắp xếp công việc, cùng lên đường đến với bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa. Trong đoàn thiện nguyện còn có cả bác tài xế đã gắn bó nhiều năm và là cha ruột của 1 bác sĩ trẻ cũng là thành viên tích cực của đoàn từ thủa còn là sinh viên y khoa.

Ông kể, có về vùng sâu, vùng xa mới thấu cảm được bệnh nhân cần tới bác sĩ như thế nào. Có những cụ ông, cụ bà, chỉ số huyết áp lúc được đo lên đến ngưỡng 180-200mmHg nhưng vẫn chưa từng 1 lần đến bệnh viện và không biết rằng ăn mặn thì rất có hại cho người huyết áp cao. Có những chị em tuổi trung niên mắc bệnh phụ khoa nặng vẫn cố chịu đựng vì hoàn cảnh. Khi được thăm khám, tư vấn và phát thuốc điều trị miễn phí, bà con mừng rơi nước mắt, chỉ mong có nhiều hơn, thường xuyên hơn những chương trình khám chữa bệnh tại cộng đồng như thế.

Sau mỗi chuyến đi, có những bác sĩ trẻ đã trầm tư suốt cả chặng về... Và số lượng thành viên của đoàn ngày càng nhiều hơn do sự lan tỏa, đến nỗi vị bác sĩ già mỗi lần lên kế hoạch lại phải cân nhắc, xếp lịch ai đi, ai ở cho công bằng.

Đoàn bác sĩ thiện nguyện ấy từng vài ba lần đến với vùng xa của Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy là địa phương được đánh giá cao về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân nhưng không hẳn ở địa bàn nào cũng bảo đảm được chất lượng cao trong khám chữa bệnh. Chưa kể, nhiều người dân ở vùng nông thôn, vùng xa vẫn còn khó khăn, ít quan tâm, thậm chí trì hoãn việc khám chữa bệnh. Do đó, những hoạt động y tế thiện nguyện ở cộng đồng vẫn có giá trị nhất định. Trong nhiều năm qua, câu lạc bộ bác sĩ trẻ, hội thầy thuốc trẻ của tỉnh có những đợt khám chữa bệnh từ thiện vào dịp cuối tuần để thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị trong chăm sóc sức khỏe.

Và mỗi chuyến đi như vậy, ngoài việc có thêm kinh nghiệm chuyên môn, có lẽ mỗi bác sĩ trẻ sẽ "thấm" hơn bài học về y đức.

Ngành y là một ngành đặc thù, mỗi bác sĩ không chỉ được đòi hỏi phải có năng lực chuyên môn tốt, mà còn phải đối xử với bệnh nhân mềm mỏng, quan tâm, chăm sóc như người thân của mình. Đó chính là "yêu cầu đặc biệt" của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, nhân viên y tế: "Lương y phải như từ mẫu".

Và việc về với cơ sở, về với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng xa cũng chính là cơ hội rèn giũa cho các y, bác sĩ trẻ để thấu cảm, sẻ chia, thương yêu người bệnh như chính người thân của mình.

HẠ VY

;
.