.
WORLD CUP NỮ 2023

Việt Nam sẽ làm gì trước Hà Lan?

Cập nhật: 19:22, 30/07/2023 (GMT+7)

Đội tuyển nữ Việt Nam gần như không có hy vọng để kiếm điểm trước đội tuyển nữ Hà Lan ở trận cuối cùng tại World Cup nữ 2023 vào ngày 1/8. Trước dự đoán gần như nắm chắc phần thua ấy, liệu HLV Mai Đức Chung có nên sử dụng đội hình dự bị nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ có dịp thi đấu để mở mang tầm nhìn?

World Cup nữ 2023 là cơ dịp để các tuyển thủ nâng cao trình độ bản thân.
World Cup nữ 2023 là cơ dịp để các tuyển thủ nâng cao trình độ bản thân.

Về mặt kết quả, Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi thua cả 2 trận đầu, không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, các học trò của ông Mai Đức Chung cũng đã để lại cho người xem sự hứng khởi bởi tinh thần kháng cự quyết liệt để không phải rơi vào cảnh thua đậm đà trước đối thủ có trịnh độ quá chênh lệch. ĐT nữ Hà Lan đẳng cấp chẳng kém cạnh so với Mỹ nên dự đoán, Việt Nam phải nhận thêm một trận thua nữa. Vì thế, có ý kiến cho rằng, HLV Mai Đức Chung cần sử dụng nhiều hơn các cầu thủ trong trận đấu cuối cùng nhằm giúp cho họ có cơ hội được tích luỹ, qua đó, nâng cao kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc cũng như chuyên môn để phục vụ cho các giải đấu trong tương lai, trước mặt là Asiad 19 sắp tới.

Một HLV dày dặn kinh nghiệm như ông Mai Đức Chung chắc chắn sẽ có những tính toán hợp lý về mọi phương diện trong trận đấu cuối cùng này. Trong 2 trận đấu vừa qua, những cầu thủ có chuyên môn tốt nhất đều đã được sử dụng. Đó thực sự là những trải nghiệm chưa chắc đã có thể có lần thứ hai bởi cuộc đua giành vé dự World Cup nữ rất khốc liệt khi có một số đối thủ mạnh hơn đội tuyển nữ Việt Nam vì những lý do khác nhau đã không thể đến với World Cup nữ 2023. Dự đoán sẽ nắm chắc phần thua Hà Lan nhưng điều đó không có nghĩa, Việt Nam buông xuôi trận đấu này. Bởi đó còn là hình ảnh, danh dự của bóng đá nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Bảng E: Mỹ, Hà Lan đi tiếp, hai tân binh dừng bước?

Lượt trận cuối bảng E, World Cup nữ 2023 cùng diễn ra vào 14h00 ngày 1/8. Mỹ và Hà Lan là đương kim vô địch và á quân của giải, cả hai cũng đã thế hiện sức mạnh qua 2 lượt đấu vừa qua. Bồ Đào Nha và Việt Nam lần đầu tham dự, cũng đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, việc đi tiếp vào vòng trong ở kỳ này là quá khó.

Trong khi Mỹ sau 2 lượt trận có 4 điểm thì Bồ Đào Nha đang có 3 điểm. Đang đứng đầu bảng và lại hơn đối thủ 1 điểm, nên chỉ cần hòa là Mỹ vượt qua vòng đấu bảng, còn Bồ Đào Nha thì phải thắng.

Quá khó cho Bồ Đào Nha vì Mỹ đã 4 lần vô địch thế giới, trong đó có 2 kỳ liên tiếp vừa qua và giành vé vào đến bán kết trong 7 kỳ World Cup nữ liên tục. Sự chênh lệch lớn về truyền thống ấy đã cho thấy sự lép vế hoàn toàn của Bồ Đào Nha trước Mỹ.

 

Một thất bại chấp nhận được với tỷ số không quá chênh lệch sẽ giúp cho bóng đá nữ Việt Nam có thêm cái nhìn tích cực trong trong mắt giới chuyên môn quốc tế so với việc phải thua đậm như trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha. Không hy vọng có điểm nhưng chắc hẳn, Huỳnh Như và đồng đội cũng hướng đến mục tiêu bàn thắng trước khi rời New Zealand. Vì thế mà rất có thể, HLV Mai Đức Chung sẽ sử dụng những quân bài chủ lực ở thời điểm xuất phát của trận tới.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có thể có phương án sử dụng cầu thủ ít có cơ hội ra sân trước đó theo một phương án hợp lý nhất.  Đó có thể là “cài cắm” một vài gương mặt dự bị trong 2 trận vừa qua vào đội hình chính. HLV Mai Đức Chung cũng có thể sử dụng họ vào một thời điểm nào đó trong hiệp hai để họ có đủ thời gian thể hiện năng lực trên sân chứ không chỉ là phương an “thay người chiến thuật” với những phút ít ỏi cuối trận. Bởi chỉ có được ra sân thi đấu với các đối thủ có đẳng cấp, các nữ tuyển thủ Việt Nam mới có cơ hội để trưởng thành nhanh hơn.

Không có mặt ở đội hình xuất phát trong 2 trận vừa qua nhưng Vạn Sự được sử dụng vào khoảng 70 phút. Theo tiền vệ trẻ này, quãng thời gian thực tế quý giá ấy đã giúp chị mở mang trình độ hơn rất nhiều. “Từ các trận đấu vừa qua, tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, như là không thể cầm bóng lâu, sẽ bị đội bạn áp sát và có thể dễ dẫn đến chấn thương. Trong các tình huống đó, tôi sẽ cố gắng chuyền ban bật, phối hợp tốt hơn với đồng đội. Toàn đội đều sẽ cố gắng vì ai cũng kỳ vọng sẽ được thi đấu, cống hiến vì màu cờ sắc áo”, Vạn Sự khẳng định.

DUY THƯỜNG

.
.
.