WORLD CUP 2022: Ngày khai mạc, lịch thi đấu, thể lệ và những quy định cần biết

Thứ Sáu, 24/06/2022, 19:14 [GMT+7]
In bài này
.

VCK World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào cuối năm nay. Dưới đây là những điều cần biết về giải đấu lần đầu được tổ chức tại khu vực trung đông - đất nước Qatar.

World Cup lần đầu tiên tổ chức tại một quốc gia Trung Đông, cụ thể là Qatar.
World Cup lần đầu tiên tổ chức tại một quốc gia Trung Đông, cụ thể là Qatar.

World Cup 2022 diễn ra khi nào, ở đâu?

Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 - FIFA World Cup 2022 sẽ là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22 và được tổ chức ở Qatar. VCK sẽ diễn ra với sự tham gia của 32 đội tuyển bóng đá quốc gia bao gồm cả đội chủ nhà Qatar.

Đây là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á, sau kỳ World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Trung Đông, thuộc Tây Á và thuộc vùng Thế giới Ả Rập. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng giải đấu có 32 đội tham dự, vì số đội góp mặt sẽ được tăng lên 48 vào giải đấu năm 2026.

Ban đầu giải đấu diễn ra vào mùa hè (tức tháng 6 và tháng 7 theo thông lệ), tuy nhiên nhiệt độ vào mùa này ở Qatar thường hơn 40°C. Vì thế, thời tiết nóng bức sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ cũng như các CĐV, nên vào ngày 20/3/2018, FIFA chính thức đưa ra quyết định dời giải đấu sang mùa đông - lần đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Theo dự kiến, VCK World Cup 2022 diễn ra tại Qatar từ 21/11 đến 18/12/2022. Trận khai mạc vào thứ Hai ngày 21/11 tại Sân vận động Al Thumama khi Senegal tiếp Hà Lan ở bảng A, tiếp theo là chủ nhà Qatar gặp Ecuador tại Sân vận động Al Bayt.

Theo lịch trình, vòng bảng diễn ra từ 21/11 đến 2/12, vòng 1/8 từ 3/12 đến 6/12, vòng tứ kết từ 9/12 đến 10/12, vòng bán kết từ 13/12 đến 14/12. Trận chung kết để tìm ra nhà vô địch World Cup 2022 diễn ra ngày 18/12. Vòng chung kết giải chỉ diễn ra trong 28 ngày thay vì 32 ngày như các giải đấu trước đây.

Lúc này, Pháp đang là ĐKVĐ World Cup. Ở giải đấu cách đây 4 năm, Les Bleus đã vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 trong trận chung kết. Trong khi đó, Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần bước lên bục cao nhất.

DANH SÁCH CÁC ĐỘI THAM DỰ WORLD CUP 2022
Châu Âu (13 đội): Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Serbia, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Wales.
Nam Mỹ (4 đội): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay.
Châu Á (6 đội): Qatar, Iran, Nhật Bản, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Australia.
Châu Phi (5 đội): Cameroon, Ghana, Morocco, Senegal, Tunisia.
CONCACAF (4 đội): Canada, Mexico, Mỹ, Costa Rica.

Thời gian diễn ra các trận đấu

Theo xác nhận từ FIFA, 2 lượt trận đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2022 sẽ lần lượt diễn ra vào các khung giờ 17h00, 21h00, 00h00 và 03h00 (giờ Việt Nam).

Lượt đấu còn lại của vòng bảng và vòng knock-out sẽ diễn ra vào 2 khung giờ là 23h00 và 03h00 (giờ Việt Nam). Trận chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 - khung giờ tương đối thuận lợi với khán giả Việt Nam.

Các địa điểm diễn ra VCK World Cup 2022

World Cup 2022 sẽ diễn ra trên 8 SVĐ khác nhau thuộc 5 thành phố. Đó là: Sân vận động Al Bayt, Khalifa International, Al Thumama, Ahmad Bin Ali, Lusail, Ras Abu Aboud, Education City và Al Janoub. Trận chung kết được tổ chức trên sân Lusail Iconic, SVĐ mới được xây dựng phục vụ World Cup với sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi.

Các sân này đều nằm trong phạm vi bán kính khoảng 34 km tính từ trung tâm TP.Doha. Nhờ đó, người hâm mộ có thể dễ dàng di chuyển để theo dõi nhiều trận đấu trong ngày.

Thể thức, cách tính điểm VCK World Cup 2022

Theo thể thức thi đấu được FIFA công bố rộng rãi, 32 đội bóng tham dự VCK World Cup 2022 sẽ được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì sẽ giành vé vòng đấu loại trực tiếp.

Thể thức đấu bảng, thứ hạng của các đội trong mỗi bảng đấu được sắp xếp theo các tiêu chí sau:

Điểm (Thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm). Hiệu số bàn thắng bàn thua. Tổng số bàn thắng. Số điểm giành được trong các trận đấu giữa các đội đồng hạng. Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đấu giữa các đội đồng hạng. Tổng số bàn thắng trong các trận đấu giữa các đội đồng hạng. Số bàn thắng sân khách trong các trận đấu giữa các đội đồng hạng (chỉ áp dụng trong thể thức vòng tròn tính điểm hai lượt).

Điểm fair play, Thẻ vàng: trừ 1 điểm​. Thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ hai): trừ 3 điểm. Thẻ đỏ trực tiếp: trừ 4 điểm. Thẻ vàng, tiếp sau đó là thẻ đỏ trực tiếp: trừ 5 điểm.

Bốc thăm bởi Ủy ban Điều hành FIFA. Trong trường hợp các đội có cùng vị trí xếp hạng ở các bảng đấu khác nhau được so sánh để lựa chọn các đội vào vòng tiếp theo, các tiêu chí xếp hạng tùy thuộc vào thể thức thi đấu và cần được FIFA chấp nhận.

Nhánh đấu tại World Cup 2022.
Nhánh đấu tại World Cup 2022.

Trong thể thức loại trực tiếp

Đội ghi được nhiều bàn thắng hơn sau hai lượt trận được đi tiếp vào vòng trong. Trong trường hợp số bàn thắng bằng nhau thì 2 đội tiếp tục thi đấu hiệp phụ trong 30 phút, chia thành hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút.

Nếu không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp phụ, kết quả được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

Khác với EURO, đội đứng thứ 3 ở vòng bảng sẽ không được xét duyệt để vào vòng knock-out. Một điểm khác biệt nữa là World Cup 2022 sẽ có trận tranh hạng ba, diễn ra vào ngày 17/12, tức một ngày trước trận tranh ngôi vô địch.

Điều kiện thời tiết

Thời tiết tại Qatar là chủ đề bàn tán ngay khi quốc gia này giành quyền đăng cai World Cup 2022. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên đến 480C, ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của người hâm mộ và đặc biệt là tình trạng sức khỏe của các cầu thủ.

Tuy nhiên, do diễn ra vào mùa đông, nhiệt độ được dự báo sẽ ở mức 300C và tiếp tục giảm xuống quanh mức 250C sau khi vòng bảng kết thúc vào ngày 2/12.

Quy định về trang phục

Người hâm mộ đến Qatar theo dõi World Cup sẽ phải tuân thủ một loạt quy tắc nghiêm ngặt trong suốt thời gian lưu trú tại quốc gia này.

Du khách được khuyến cáo mặc những loại trang phục phù hợp, trong khi phụ nữ không nên mặc áo hở vai và tránh các loại váy ngắn. Tại các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại, cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc khu vực đặt các tòa nhà chính phủ, du khách cần tránh mặc quần cộc hoặc áo cộc tay.

Qatar cũng áp dụng những quy định nghiêm ngặt về đồ uống có cồn. Do đó, người hâm mộ sẽ không thể sử dụng loại đồ uống này trên đường phố hoặc trong bất kỳ không gian chung nào. Những trường hợp vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc án tù 6 tháng.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể sử dụng đồ uống chứa cồn tại những khu vực riêng biệt dành cho độ tuổi từ 21 trở lên.

Đặc biệt, những hành vi thân mật tại nơi công cộng đều có thể bị coi là hành vi phạm tội, bất kể giới tính, khuynh hướng tình dục hay mục đích.

Trước khi đến Qatar, người hâm mộ, dự kiến lên đến 1,5 triệu, sẽ phải đăng ký Hayya, một loại thẻ định dạng cá nhân cho phép nhập cảnh, sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí vào các ngày thi đấu và vào các sân vận động.

THƯ KỲ  (Tổng hợp)

;
.