SEA Games 31 đã dự trù phương án đón khán giả

Thứ Sáu, 21/01/2022, 18:15 [GMT+7]
In bài này
.

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á-SEA Games 31 đã tổ chức Hội nghị Trưởng đoàn các nước tham dự SEA Games 31 lần thứ nhất.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội, Bộ TT&TT, Tổng cục TDTT cùng Trưởng đoàn 10 nước tham dự SEA Games, đại diện các đại sứ quán, đại diện các tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức Đại hội.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức SEA Games 31 nước chủ nhà thông báo về công tác chuẩn bị, các mốc thời gian đăng ký tham dự, cơ cấu Ban Tổ chức nước chủ nhà, địa điểm thi đấu và các khu vực chức năng, công tác đưa, đón các đoàn, hệ thống khách sạn, giao thông, hậu cần phục vụ Đại hội, thời gian và địa điểm dự kiến diễn ra các buổi lễ quan trọng (lễ thượng cờ, lễ khai mạc, bế mạc...).

Về phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức cho biết sẽ bố trí nhân sự và trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu tại mỗi địa điểm thi đấu, nơi lưu trú và phương án kiểm soát rủi ro theo cấp độ dịch...

Về việc đón khán giả tới theo dõi các trận đấu (nhất là các trận thi đấu bóng đá, futsal, bóng chuyền, các môn võ thuật...), Ban Tổ chức xây dựng phương án với từng trường hợp cụ thể, gồm không có khán giả, số lượng khán giả giới hạn (10-30%) và không vượt quá 50% công năng sử dụng của địa điểm thi đấu.

SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai diễn ra từ ngày 5-23/5/2022 tại Hà Nội và các địa phương lân cận gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

THANH XUÂN

 

;
.