.

Chelsea đã khai thác được sở trường của Lukaku?

Cập nhật: 19:47, 15/10/2021 (GMT+7)

Trong vai trò bình luận viên truyền hình, HLV Antonio Conte nói sau trận Juventus thắng Chelsea 1-0 ở Champions League: “Tôi không nghĩ rằng Chelsea đang khai thác tốt sở trường của Romelu Lukaku”. Đây hẳn nhiên là ý kiến đáng lưu ý.

Đã 5 trận liên tiếp gần đây, Lukaku không ghi bàn cho Chelsea.
Đã 5 trận liên tiếp gần đây, Lukaku không ghi bàn cho Chelsea.

Mùa trước, Conte đưa Inter lên ngôi vô địch Serie A, chấm dứt hẳn một kỷ nguyên thống trị của Juventus. Romelu Lukaku ghi 24 bàn trong hành trình vô địch ấy. Vậy Conte hẳn nhiên là một trong những nhà chuyên môn có ý kiến xác đáng nhất mỗi khi nói về Lukaku. Lại còn có chuyện Conte từng đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League, ngay trong mùa bóng đầu tiên dẫn dắt đội này. Ông nói gì cũng đáng để thiên hạ lắng nghe. Chỉ có điều, 1 năm sau chức vô địch Premier League thì Conte đã bị Chelsea sa thải, và cái cách mà ông nói về Chelsea vừa qua xem ra có vẻ lạnh lùng. Cũng có thể hiểu bình luận của Conte theo chiều hướng: Thomas Tuchel không biết cách dùng Lukaku.

Ngay sau cú chuyển nhượng 97,5 triệu bảng, Lukaku chỉ mất 15 phút để ghi bàn trong trận đầu tiên khoác lại chiếc áo Chelsea, và đấy là trận quan trọng (gặp Arsenal ở Premier League). Đến trận gặp Aston Villa, cũng ở Premier League, thì Lukaku lập cú đúp. Xen giữa 2 vòng đấu ấy là trận hòa trên sân của Liverpool: Lukaku không ghi bàn, nhưng Chelsea chỉ còn 10 người sau khi Reece James bị đuổi. Đấy là hoàn cảnh đặc biệt, mà suy cho cùng thì Chelsea đã thành công trong việc chia điểm. Ai cũng bàn: Chelsea của HLV Tuchel mà có thêm trung phong thượng thặng Lukaku thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.

Nhưng, từ sau trận gặp Zenit tại sân nhà ở Champions League, thì Lukaku không ghi bàn cho Chelsea nữa. Tổng cộng đã là 5 trận liên tiếp. Mới đây, Lukaku ghi bàn trong màu áo đội tuyển Bỉ ở trận bán kết Nations League, nhưng anh phải rút tên trước trận kế tiếp vì không ở tình trạng phong độ tốt nhất. Điều này làm giới hâm mộ Chelsea lo lắng. Chuỗi trận “tịt ngòi” của Lukaku có thể kéo dài nếu anh không có tình trạng hoàn hảo khi từ đội tuyển quốc gia trở về CLB? Và với cái giá chuyển nhượng 97,5 triệu bảng, chắc chắn Lukaku sẽ bị dư luận “hỏi thăm” nếu anh không ghi bàn trong nhiều trận liên tiếp.

Vì sao Lukaku bỗng “im hơi lặng tiếng” trong những trận gần đây? Giới truyền thông liên tục trưng ra rất nhiều thống kê, biểu đồ, mà tốt nhất là ai quan tâm thì không nên sa đà vào đấy. Cái gọi là xG (bàn thắng được chờ đợi) chẳng hạn. Người ta gán cho một cú sút là có 17% hoặc 50% khả năng thành bàn (chẳng hạn thế), đấy là chỉ để tham khảo cho vui, chứ không thể để cân đong đo đếm sự tinh quái, thông minh, may rủi - đều là những yếu tố cực kỳ quan trọng trong một pha ghi bàn? Cho nên, đa số biểu đồ thể hiện khả năng ghi bàn của một trung phong, kiểu Lukaku trong các trận gần đây, là “salon” thôi. Tất nhiên, cũng có vài chỗ đáng lưu ý - vấn đề của số liệu thống kê luôn là như vậy.

Khâu phối hợp giữa Lukaku với các cầu thủ Chelsea như Kai Havertz, Mateo Kovacic, Mason Mount, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso… là rất khác biệt (thể hiện qua các đường chuyền). Bản thân Lukaku bây giờ giữ bóng nhiều hơn (tỷ lệ mất bóng giảm còn một nửa so với chính anh trước đây). Tất cả nói lên rằng lối chơi của Chelsea, với Lukaku nơi hàng công, vẫn chưa thật sự định hình. Và do số trận hãy còn hơi ít, nên mọi thống kê đều là vô nghĩa. Hãy chờ xem tiếp, và đừng để Conte cũng như các con số “lòe bịp” kia dẫn dắt!

KINH THI

.
.
.