.

De Bruyne là chỗ dựa hay "tử huyệt" của Manchester City?

Cập nhật: 19:59, 06/11/2020 (GMT+7)

Cuối tuần này, Manchester City sẽ tiếp đón Liverpool ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh 2020/2021 và đây là trận đấu mà tiền vệ Keivin de Bruyne của đội chủ nhà nhận được rất nhiều sự chú ý.

De Bruyne là quân bài rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Guardiola.
De Bruyne là quân bài rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Guardiola.

Do không gặp vấn đề gì về sức khỏe, De Bruyne đương nhiên sẽ có một suất đá chính ở tuyến giữa của Manchester City ở trận đấu với Liverpool. Từ nhiều năm nay, cầu thủ người Bỉ này luôn được xem là con “át chủ bài” của HLV Pep Guardiola. Trong bối cảnh hiện tại, tầm quan trọng của anh thậm chí còn được đẩy thêm một bậc.

Không như những gì diễn ra ở mùa 2018/2019 (Manchester City vô địch giải Ngoại hạng Anh với 98 điểm, hơn Liverpool chỉ 1 điểm), De Bruyne bây giờ đang thực sự là đầu tàu của Manchester City. Ở mùa giải nói trên, cựu tiền vệ Chelsea chỉ chơi một nửa số trận ở Premier League (11 trận đá chính), nhưng Manchester City vẫn đăng quang nhờ sự tỏa sáng của bộ tứ tiền vệ Riyad Mahred, Bernardo Silva, David Silva và Leroy Sane.

Vào thời điểm hiện tại, cả David Silva và Leroy Sane đều đã rời Etihad nên nhiệm vụ làm bóng chủ yếu do De Bruyne đảm nhận. Đáng nói ở chỗ, Manchester City không có tiền đạo đích thực nào ở trận đấu tới do cả Gabriel Jesus lẫn Sergio Aguero đều đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Thực tế ấy cộng với việc tiền vệ trung tâm Fernandinho đã 35 tuổi, hậu vệ trái Benjamin Mendy gặp vấn đề về phong độ và thể lực, trung vệ Aymeric Laporte hay gặp chấn thương hay thủ quân Vincent Kompany đã chuyển đi nơi khác khiến Manchester City hầu như không còn chỗ dựa đáng tin cậy nào, ngoại trừ De Bruyne.

Xét về đẳng cấp và phong độ, De Bruyne đều khiến tất cả những ai ủng hộ Manchester City cảm thấy yên tâm. Theo thống kê, mỗi trận anh có bình quân 3 pha dứt điểm. Đây là con số cao nhất ở Manchester City, trong khi bên phía Liverpool chỉ có Mohamed Salah (dứt điểm 4,6 lần/trận) và Sadio Mane (dứt điểm 3,5 bàn/trận) tích cực “bắn phá” hơn De Bruyne.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng De Bruyne thi đấu ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo như Salah hay Mane. Vậy nên anh có thành tích chỉ xếp sau bộ đôi nói trên và dứt điểm nhiều hơn cả 2 chân sút khác của Liverpool là Diogo Jota (dứt điểm 2 lần/trận) và Roberto Firmino (dứt điểm 1,6 lần/trận) là rất đáng nể.

Xét về số pha kiến tạo, Bruyne như thường lệ vẫn là “vua làm bóng” ở Manchester City với 6 lần giúp đồng đội lập công kể từ đầu mùa. Đó là chưa kể trung bình anh có 3,6 đường chuyền nguy hiểm (cao nhất đội), trong khi cầu thủ làm tốt nhất của Liverpool là Salah cũng chỉ đạt ngưỡng 2,6.

Tóm lại, De Bruyne đang làm quá tốt công việc của mình. Vấn đề với Manchester City là trừ De Bruyne ra họ chẳng còn ngôi sao nào khác để trông cậy. Không giống như The Citizens, Liverpool lại có thừa vũ khí để có thể làm tổn thương Manchester City, ngay cả khi trung vệ số 1 của họ là Virgil van Dijk phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Đơn cử như trong khung gỗ, Liverpool có Alisson là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Bên cạnh đó là cặp hậu vệ cánh có khả năng công thủ toàn diện Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson. Trên hàng tấn công, cặp đôi ăn ý Sadio Mane và Mohamed Salah cũng luôn sẵn sàng ghi bàn hay giúp nhau “nổ súng”.

Khi Manchester City vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào De Bruyne, trong khi giá trị của Liverpool trải đều ở các tuyến, không loại trừ khả năng ở trận đấu tới các vị khách sẽ chỉ tập trung phong tỏa “ngòi nổ” của đội chủ nhà. Nếu “The Kop” thành công trong việc chia cắt De Bruyne với các vệ tinh xung quanh, ngôi sao người Bỉ vốn được xem là điểm tựa vững vàng của Manchester City không biết chừng sẽ trở thành “tử huyệt” để đối phương khai thác.

THANH SƠN

.
.
.