.

Roma có đủ khỏe để đua Scudetto?

Cập nhật: 20:10, 03/01/2018 (GMT+7)

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà Roma cần làm trong năm mới 2018 sẽ là cải thiện thể lực cho những trụ cột. Hầu hết những ngôi sao của Giallorossi đều đã bị vắt kiệt sức trong năm 2017.

“CÀY” CẢ NĂM

Trong năm 2017, những trụ cột của Roma đều đã phải cày ải gần như không nghỉ. Edin Dzeko là cầu thủ đứng đầu trong danh sách này. Tiền đạo người Bosnia đã thi đấu tổng cộng 51 trận với số phút là 4.209, tức trung bình Dzeko chơi 82 phút/trận. Đứng thứ 2 trong danh sách này là Radja Nainggolan, tiền vệ người Bỉ đã chơi 49 trận với số phút là 4.134, trung bình 84 phút/trận. Người đứng thứ 3 là trung vệ Federico Fazio đã chơi 47 trận (3.869 phút), trung bình 82 phút/trận.

Trục dọc của Roma đều trên dưới 30 tuổi, và việc bị vắt kiệt sức từ ngày này qua ngày khác khiến phong độ của cả 3 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Người lớn tuổi nhất, Edin Dzeko, sau khi giành ngôi vua phá lưới Serie A mùa trước với 29 bàn đã sa sút trong mùa giải này. Tới giờ chân sút người Bosnia mới chỉ có 8 bàn, dù anh ra sân trong đội hình xuất phát 18/19 trận. Nainggolan sau nhiều mùa bùng nổ liên tiếp đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sa sút ở mùa giải này. Tới giờ, tiền vệ người Bỉ mới chỉ có 2 bàn, 3 kiến tạo sau 15 trận. Anh cũng phải nghỉ 2 trận vì những chấn thương khác nhau.

Edin Dzeko đã phải cày ải gần như không nghỉ trong năm 2017.
Edin Dzeko đã phải cày ải gần như không nghỉ trong năm 2017.

Người cuối cùng là Fazio thì duy trì được sự ổn định hơn cả. Có thể vì nền tảng thể lực của cầu thủ người Argentina là rất tốt. Dẫu vậy, việc phải thi đấu liên tục không nghỉ chưa hẳn đã tốt cho Fazio. Anh hiện đang được nhắm cho vị trí nơi trung tâm hàng phòng ngự đội tuyển Argentina tại World Cup 2018 (bên cạnh Nicolas Otamendi). Nếu phải cày ải liên tục, chấn thương rất có thể sẽ ghé thăm và tạo ảnh hưởng tiêu cực tới giấc mơ World Cup của trung vệ 30 tuổi này.

KHÓ TIN LỨA TRẺ

Trọng dụng quá đáng những cầu thủ tuổi băm đồng nghĩa với chuyện các nhân tố trẻ không được trao đủ đầy cơ hội. Roma không phải không có những mầm non đáng chú ý. Ngược lại, Roma rất chú trọng tạo ra tầng lớp kế thừa, song áp lực thành tích cao khiến người đưa ra quyết định cuối cùng là HLV trưởng thường chọn phương án an toàn.

Roma có Juan Jesus, sinh năm 1991, ở trung tâm hàng phòng ngự, có Lorenzo Pellegrini (1996) ở hàng tiền vệ, và đặc biệt Patrik Schick (1996) chơi trung phong. Cả 3 đều tạo ra ít nhiều ấn tượng khi khoác áo Roma song tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Khi thế trận dễ dàng, họ được tung vào sân để đàn anh nghỉ ngơi; hoặc khi không còn gì để mất, họ được tung vào trong toan tính được ăn cả, ngã về không.

Bóng đá ở Italia, nhất là ở những CLB đẳng cấp như Roma trở lên, luôn cầu toàn như thế. Khó có thể trách ban lãnh đạo Roma hay HLV Di Francesco (trước đó là Spalletti) vì những lựa chọn này. Đó là cách an toàn nhất để Giallorossi duy trì được một vị trí trong cuộc đua Scudetto từ nhiều mùa giải qua. Nhấn mạnh rằng đấy chỉ là vị trí “ứng viên” trong cuộc đua mà thôi, muốn giành được chức vô địch, Roma cần phải “khỏe” hơn nữa.

NHẬT ANH

.
.
.