Trong phiên giao dịch ngày 24/4, giá dầu thế giới đi lên khi các nhà đầu tư cân nhắc những yếu tố như đà giảm của đồng USD, khả năng nguồn cung tăng, các số liệu kinh tế trái chiều, chính sách thuế quan của Mỹ và diễn biến địa chính trị.
Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 43 xu (0,7%) lên 66,55 USD/thùng khi đóng cửa; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên tăng 52 xu (0,8%) lên 62,79 USD/thùng.
Đồng USD đã sụt giảm đáng kể trong phiên ngày 24/4 do tâm lý bi quan của nhà đầu tư về việc thiếu tiến triển thực sự trong việc giảm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Việc đồng USD yếu đi khiến các mặt hàng được định giá bằng USD như dầu mỏ trở nên rẻ hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.
Một số thành viên của OPEC+ đã đề xuất tổ chức này trong tháng 6/2025 đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng dầu trong tháng thứ hai liên tiếp. Ông Bob Yawger, quản lý cấp cao của Tập đoàn dịch vụ tài chính Mizuho nhận định, việc tăng sản lượng sẽ khiến nguồn cung dầu dồi dào hơn trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chật vật với chính sách thuế quan của Mỹ và cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Yawger cho rằng, đây là thời điểm cực kỳ bất lợi để OPEC+ tăng sản lượng.
XUÂN SANG