Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại châu Phi

Thứ Hai, 03/03/2025, 17:18 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ Y tế Uganda cho biết, tính đến ngày 1/3, quốc gia Đông Phi này đã ghi nhận 10 ca nhiễm chủng Ebola Sudan của loại virus thường gây tử vong này.

Nhân viên y tế làm việc tại một điểm tiêm vaccine phòng Ebola ở Kampala, Uganda.
Nhân viên y tế làm việc tại một điểm tiêm vaccine phòng Ebola ở Kampala, Uganda.

Các nhà chức trách cho rằng đợt bùng phát lần đầu tiên được công bố vào ngày 30/1 đã được kiểm soát sau khi 8 người nhiễm bệnh đã được điều trị và hồi phục. Tổng cộng có 265 người được “cách ly để theo dõi” tại các bệnh viện ở Kampala và thành phố Mbale tại miền Đông sau khi tiếp xúc với y tá đã tử vong vào cuối tháng 1.

Đây là đợt bùng phát thứ 6 của Ebola Sudan ở Uganda, một chủng virus chưa có vaccine được cấp phép.

Theo ước tính của WHO, đợt dịch sốt xuất huyết gây tử vong nhiều nhất xảy ra ở Tây Phi trong giai đoạn 2013-2016 và đã cướp đi sinh mạng của trên 11.300 người. Trong khi đó, trên 15.000 người ở châu Phi đã tử vong vì Ebola trong nửa thế kỷ qua.

Tại Angola, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả mới nhất ở Angola đã tăng lên 201.

Thông cáo báo chí của Bộ Y tế cho biết tổng cộng có 5.574 người đã nhiễm bệnh kể từ đầu tháng 1 đến nay. Các trường hợp mắc bệnh tả đã được báo cáo ở 13 trong số 21 tỉnh của Angola.

Đợt bùng phát bắt nguồn từ thủ đô Luanda, nơi ghi nhận số ca mắc cao nhất, tiếp theo là các địa phương lân cận là Bengo và Icolo e Bengo.

THẢO NGUYÊN

;
.