Nhân dịp tròn 3 năm ngày bùng phát cuộc xung đột Nga-Ukraine, Đại hội đồng LHQ và HĐBA LHQ đã tổ chức các cuộc họp để tiến hành thảo luận và bỏ phiếu về các nghị quyết liên quan.
![]() |
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ). |
HĐBA đã thông qua nghị quyết nói trên với 10 phiếu thuận, không có phiếu chống và 5 phiếu trắng. Nghị quyết do Mỹ dự thảo được cơ quan quyền lực nhất LHQ thông qua mà không có nội dung đề cập tới các hành động được cho là gây hấn của Nga, qua đó thể hiện sự thay đổi trong lập trường lâu nay của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đối với cuộc xung đột này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.
Đại hội đồng LHQ cũng đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Nga rút toàn bộ binh sĩ khỏi Ukraine. Bản dự thảo nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) bảo trợ nhận được 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 65 phiếu trắng, theo đó kêu gọi thiết lập một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine.
Tổng thư ký LHQ António Guterres một lần nữa tái khẳng định sự cấp thiết phải xây dựng một nền hòa bình công bằng, bền vững và toàn diện, đảm bảo tôn trọng độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine với các đường biên giới được cộng đồng quốc tế công nhận, phù hợp với Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ.
THẢO NGUYÊN