Giải mã đặc nhiệm GEI xứ Catalonia

Thứ Sáu, 16/02/2024, 18:02 [GMT+7]
In bài này
.

Nhóm can thiệp đặc biệt (GEI) là một đơn vị hoạt động đặc biệt nằm ngay trong lực lượng cảnh sát Mozos de Escuadra ở Catalonia (Tây Ban Nha). GEI chuyên thực hiện những hoạt động có nguy cơ bạo lực vũ trang cao.

Đặc nhiệm GEI trong một cuộc diễn tập tấn công mô phỏng ở khu công nghiệp Escola (Barcelona).
Đặc nhiệm GEI trong một cuộc diễn tập tấn công mô phỏng ở khu công nghiệp Escola (Barcelona).

GEI được thành lập vào năm 1984 với sự cộng tác của lực lượng biệt kích Tây Đức (SEK) như là một lực lượng tăng cường an ninh cho Thế vận hội Barcelona năm 1992. Năm 1990, GEI được đào tạo với nhóm đặc nhiệm Tây Ban Nha (GEO) trực thuộc Quân đoàn cảnh sát quốc gia của nước này. GEI tương đương với đơn vị SWAT của cảnh sát Tây Ban Nha, hoặc tương tự như các đơn vị đặc biệt của cảnh sát Tây Ban Nha ở cấp độ quốc gia, chẳng hạn như UEI (Cảnh sát dân sự) hoặc GEO (Cảnh sát quốc gia).

Xử lý những trường hợp khẩn cấp

GEI được thành lập vào năm 1984 nhằm xử lý mọi trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện Thế vận hội ở Barcelona năm 1992. Thêm một lý do khác cho việc thành lập nó là chuyển giao trách nhiệm cho chính quyền Catalan đối với các nhà tù trong khu vực này trong năm 1990. Điều này dẫn đến việc hình thành một đơn vị chuyên trách nhằm giải quyết nạn bạo động, cũng như xử lý bắt giữ con tin. Để đào tạo các sĩ quan cảnh sát, họ đã lấy mô hình đơn vị của mình từ đơn vị can thiệp của bang Baden-Wurttemberg (Đức, một đơn vị có những trọng trách tương tự).

Trước đó, giới chức Tây Ban Nha sử dụng các đơn vị cảnh sát Đức làm ví dụ. Chẳng hạn như, GEO được đào tạo bởi GSG9 (đơn vị can thiệp cấp liên bang của Đức). Năm 1990, một tốp gồm 7 sĩ quan cảnh sát được biệt phái sang Baden - Wurttemberg, nơi đó họ được đào tạo trong một khóa học kéo dài 5 tuần.

Năm 1991, thêm một nhóm thứ 2 gồm 6 người lại được cử qua Đức. Cả 2 nhóm sĩ quan cùng trải qua khóa huấn luyện dài 5 tuần dưới sự dìu dắt của GEO. Biểu tượng của GEI là con chim ưng Peregrine vốn được ca ngợi là một trong những loài chim săn mồi giỏi nhất thế giới.

Phương châm hành động của GEI là “Vis et honor” (sức mạnh và danh dự), vinh danh lời chào của binh lính La Mã xưa. Năm 1994, GEI bắt đầu khóa đào tạo cho các sĩ quan cảnh sát được tích hợp vào đơn vị. Tháng 11/2009, GEI đã thăng chức cho 7 sĩ quan nhằm thay thế những tổn thất hoặc phát triển đơn vị. Từ năm 1990 đến năm 2011, không có thành viên GEI nào bị tử trận trong lúc hoạt động. GEI đã tiến hành khoảng 100 hoạt động mỗi năm, ngoại trừ năm 2017 họ đã thực hiện khoảng 150 hoạt động do các vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và Cambrils (Tarragona).

Huấn luyện khắt khe

Để đăng ký tham gia GEI, trước tiên, ứng viên cần phải vượt qua các kỳ thi cạnh tranh Mossos d’Esquadra. Những phần thi này bao gồm 3 giai đoạn: Các ứng viên phải vượt qua những bài kiểm tra thông tin và những bài kiểm tra phụ tương ứng; giai đoạn huấn luyện sẽ bao gồm một khóa chọn lọc tại Viện đào tạo và xử lý tình huống khẩn cấp Catalunya (ISPC); cuối cùng là giai đoạn thực tập sinh kéo dài 12 tháng.

Để vào được GEI, các ứng viên buộc phải vượt qua 3 giai đoạn, gồm: Kiểm tra thể chất, tâm lý kỹ thuật - y tế, phỏng vấn cá nhân và thích ứng tâm lý, giai đoạn này kéo dài 5 tháng; khóa học 6 tháng tại ISPC; thêm 12 tháng kinh nghiệm làm việc và hòa nhập vào đơn vị. Điều nên biết rằng, chỉ có 3% ứng viên nộp đơn vượt thành công 3 giai đoạn trên.

Các sự kiện nổi tiếng có GEI tham gia
Ngày 22/6/2009, lính GEI đã bắt giữ băng cướp ngân hàng táo tợn. Đám người này bị sờ gáy khi chúng chuẩn bị một vụ cướp ngân hàng khác ở Sabadell.
Ngày 17/8/2017, lính GEI được triển khai sau khi xảy ra một vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thành phố Barcelona. Cũng trong tháng 8/2017, lính GEI lại được triển khai sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố tại thành phố Cambrils, vốn là một phần của loạt vụ tấn công khủng bố ở Barcelona năm 2017.
Ngày 20/1/2023, đặc nhiệm GEI đã triển khai một máy bay trực thăng trong sự kiện diễn ra hội nghị thượng đỉnh Sánchez - Macron ở Barcelona.

Mặt khác, cần biết rằng đơn vị hỗ trợ GEI thường lập kế hoạch và giám sát huấn luyện nhóm hoạt động. Đơn vị này được chia thành 3 khối riêng biệt: Thể chất, kỹ thuật và chiến thuật. Các đề tài huấn luyện như: chuẩn bị thể chất; kỹ thuật can thiệp; chiến đấu tay đôi và không dùng vũ khí; sử dụng các loại vũ khí bao gồm súng trường chính xác; các kỹ thuật leo trèo, leo dốc và định hướng; bơi; hạ cánh trực thăng; lái xe tấn công và lảng tránh; bảo vệ con người; sử dụng vật liệu nổ; theo dõi và tự bảo vệ; hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Các ứng viên GEI được huấn luyện cùng lúc với 12 loại vũ khí khác nhau, từ súng lục đến súng trường. Cũng như nhiều đơn vị theo kiểu SWAT (đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật), các sĩ quan GEI được huấn luyện hàng ngày về những biện pháp can thiệp có độ rủi ro cao và giành phần lớn thời gian để sửa soạn.

Theo tiết lộ của GEI, người lính của đơn vị này được đào tạo để chịu đựng căng thẳng cao, khả năng tự chủ và tốc độ cao, khả năng hòa nhập vào nhóm cũng như khả năng cống hiến, hy sinh, tận tâm vì mục đích chung. GEI cũng được đào tạo và phối hợp với những đơn vị cảnh sát huynh đệ khác cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia để cùng chia sẻ kiến thức và thực hành tốt nhất.

PHAN BÌNH (CAND)

;
.