EU-Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm y tế ứng phó các mối đe dọa sức khỏe

Thứ Năm, 18/05/2023, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vừa thành lập một lực lượng đặc nhiệm y tế chung mới hợp tác trong lĩnh vực bệnh ung thư, các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng liên quan.

Buổi lễ ra mắt đơn vị thành lập được tổ chức tại Brussels (Bỉ) với sự tham gia của Ủy viên châu Âu phụ trách y tế Stella Kyriakides và Bộ trưởng Y tế Mỹ Xavier Becerra.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thành lập 2 tổ công tác tập trung vào bệnh ung thư ở trẻ em, thanh niên và ung thư phổi để phòng ngừa, phát hiện và chăm sóc người bệnh.

Đơn vị này trong quá trình hoạt động, sẽ tiếp tục thành lập các nhóm làm việc cho các lĩnh vực ưu tiên khác như quyền của phụ nữ và sức khỏe sinh sản.

EU và Mỹ cho biết, hai bên đang tìm cách thiết lập “cơ chế toàn cầu bền vững” để xử lý các mối đe dọa sức khỏe bao gồm cúm gia cầm, bệnh Marburg, kháng kháng sinh cũng như tình hình sau COVID-19.

LAN PHƯƠNG

;
.