Bahrain kêu gọi bảo đảm an ninh và hòa bình

Chủ Nhật, 12/03/2023, 19:01 [GMT+7]
In bài này
.

Phó Thủ tướng Bahrain Shaikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa đã kêu gọi các đoàn nghị viện tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 đạt sự đồng thuận về các quyết định nhằm nâng cao tinh thần khoan dung và cùng chung sống hòa bình, cũng như làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác quốc tế để đạt được an ninh và hòa bình.

Khoảng 2.000 đại biểu đến từ 140 quốc gia tham dự Đại hội đồng IPU-146.
Khoảng 2.000 đại biểu đến từ 140 quốc gia tham dự Đại hội đồng IPU-146.

Thay mặt Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, ông Al Khalifa đã phát biểu khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 146 vào tối 11/3. Trong đó, ông nhấn mạnh, với chủ đề "Thúc đẩy chung sống hòa bình và các xã hội bao trùm: Chống lại sự không khoan dung", mục tiêu của Đại hội đồng IPU-146 hướng tới các nỗ lực chấm dứt chiến tranh và khủng hoảng, hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững thông qua các giải pháp công bằng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.

Ông Al Khalifa tái khẳng định cam kết của Bahrain trong việc thúc đẩy các nỗ lực cải thiện an ninh, ổn định và hòa bình toàn cầu, nhấn mạnh rằng, chủ đề "Thúc đẩy sự chung sống hòa bình và các xã hội bao trùm: Chống lại sự không khoan dung" phản ánh các mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế trong việc thiết lập các giá trị của lòng khoan dung và hòa bình, bác bỏ sự chia rẽ và hận thù, đồng thời đoàn kết nhân loại, vốn là trụ cột cơ bản để bảo đảm an ninh, ổn định, và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Bahrain nêu rõ, Đại hội đồng IPU lần thứ 146 và các cuộc họp liên quan diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thế giới vẫn đang bị ảnh hưởng do sự thù địch, chiến tranh và thiên tai; cho rằng sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và những thách thức khác tiếp tục tác động đến cuộc sống hiện tại của người dân trên toàn thế giới và đe dọa các thế hệ tương lai.

Ông Al Khalifa lưu ý, những thách thức như vậy đặt ra cho các nhà lãnh đạo, các chính phủ và quốc hội các quốc gia trách nhiệm to lớn trong việc đạt được một hệ thống chính trị và kinh tế công bằng, bình đẳng và gắn kết hơn, được củng cố bởi các nền tảng của tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và cùng chung sống hòa bình.

Ông kêu gọi các nghị viện cùng nhau hành động nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như thúc đẩy các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Để giải quyết những thách thức toàn cầu hiện nay, ông Al Khalifa nêu rõ, cộng đồng quốc tế cũng cần khuyến khích các hành động nhân đạo quốc tế nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển bằng cách cung cấp cứu trợ cho hàng triệu người tị nạn và nạn nhân của chiến tranh, thảm họa và dịch bệnh, cũng như tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài trợ cho mục tiêu phát triển và chấm dứt xung đột.

NGUYỄN TRƯỜNG

;
.