.

EU thông qua gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18,9 tỷ USD cho Ukraine

Cập nhật: 19:30, 11/12/2022 (GMT+7)

Theo Sputniknews, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/12 cho biết đã thông qua gói tài liệu cho phép EU cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18,9 tỷ USD năm 2023.

Người dân tới quán cà phê ở Lviv, khi nhiều hộ gia đình đang phải chịu cảnh cắt điện luân phiên.
Người dân tới quán cà phê ở Lviv, khi nhiều hộ gia đình đang phải chịu cảnh cắt điện luân phiên.

Tuyên bố của cơ quan này nêu rõ: “Hội đồng đã đạt được nhất trí về gói lập pháp cho phép EU hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính trong năm 2023 với 18 tỷ euro (18,9 tỷ USD). Đề xuất được Hội đồng thông qua bằng văn bản và sẽ được đệ trình lên Nghị viện châu Âu để xem xét phê chuẩn trong tuần tới”.

Các khoản vay của EU cho Kiev sẽ có thời gian ân hạn 10 năm với sự bảo lãnh của các quốc gia thành viên EU hoặc ngân sách chung của khối.

Trong diễn biến có liên quan, Ủy viên Quốc phòng Quốc hội Đức Eva Högl ngày 11/12 cho biết, nguồn cung ứng vật tư cho các lực lượng vũ trang Đức đã sụt giảm kể từ khi Berlin bắt đầu viện trợ cho Ukraine.

Bà Högl nói: "Tình hình trong quân đội liên bang kể từ ngày 24/2 là chúng tôi có ít vật tư hơn trước đây. Tất nhiên bởi rất nhiều thứ đã được đưa tới Ukraine để hỗ trợ nước này. Do vậy, tình hình vật tư trong quân đội liên bang lúc này tệ hại hơn".

Bà cũng nói rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Đức.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để hiện đại hoá quân đội liên bang.

Theo bà Högl, các thủ tục và quy trình hiện tại quá chậm chạp và không phù hợp với thuật ngữ "bước ngoặt" mà Thủ tướng Scholz đã đề cập.

Tình trạng thiếu đạn dược cũng như tại các doanh trại cho thấy, thời điểm "bước ngoặt" vẫn chưa tới. Theo bà, phải làm sao để các binh sĩ cảm nhận được sự thay đổi và phải có sự cải thiện thực sự.

Thủ tướng Scholz nhiều lần tuyên bố Berlin sẽ cung cấp vũ khí cho Kiev chừng nào Kiev cần để nước này chiến đấu chống lại Moskva.

Ngày 22/10 vừa qua, tờ Spiegel nhận được bức thư của Ngoại trưởng Annalena Baerbock và Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht gửi tới Bộ Tài chính liên bang, trong đó các bộ trưởng đề nghị giải ngân 2,2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2023, con số cao gấp 3 lần so với kế hoạch.

THANH HÀ

.
.
.