Séc ghi nhận 5.300 người vượt biên từ Slovakia

Thứ Hai, 21/11/2022, 19:09 [GMT+7]
In bài này
.

Cảnh sát trưởng vùng Nam Moravia, Leos Trzil, ngày 21/11 cho biết, kể từ cuối tháng 9 đến nay, cảnh sát phát hiện hơn 5.300 người di cư vượt biên bất hợp pháp từ Slovakia vào Séc qua vùng Nam Moravia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova đến thăm một số chốt kiểm tra ở Nam Moravia và nói rằng, hầu hết những người di cư bị giam giữ khai rằng họ đến từ Syria, đi đến các nước Balkan, sau đó tiếp tục di chuyển qua Hungary, Slovakia, Séc và điểm cuối hành trình là các nước phía Tây.

Séc đã tạm thời tái áp dụng các biện pháp kiểm soát tại biên giới với Slovakia do số lượng người di cư, chủ yếu là người Syria, gia tăng từ cuối tháng 9, và đã nhiều lần gia hạn những biện pháp này, gần đây nhất là đến ngày 12/12.

Những người di cư qua biên giới Séc-Slovakia chủ yếu hướng tới Đức. Mỗi ngày, 150 cảnh sát và binh sĨ được triển khai để tuần tra toàn tuyến biên giới.

THANH HẰNG

;
.