Thế giới vẫn còn hơn 40.000 ca bệnh nặng COVID-19 đang điều trị

Chủ Nhật, 08/05/2022, 15:39 [GMT+7]
In bài này
.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 8/5, thế giới ghi nhận tổng cộng 516.905.376 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.275.649 ca tử vong.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Iran.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Iran.

Số bệnh nhân đã bình phục là 471.559.943 người, trong khi vẫn còn 40.056 bệnh nhân nặng đang được điều trị.

Trong 24 giờ qua, đã có thêm 406.474 ca mắc và 1.008 ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng nhất với tổng cộng 83.567.707 ca mắc và 1.024.525 ca tử vong.

Brazil là nước ghi nhận số ca tử vong cao thứ hai thế giới với 664.179 ca, trong khi đó Ấn Độ ghi nhận số ca mắc lớn thứ hai với 43.102.508 ca.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngày 7/5, Campuchia lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 kể từ khi bùng phát làn sóng lây nhiễm dịch trong cộng đồng hồi tháng 2/2021. Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen xác nhận lần đầu tiên kể từ ngày 20/2/2021, quốc gia này không ghi nhận bất kỳ ca mắc mới nào. Đây là một thành công lớn nhờ các nỗ lực chung trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia cho biết, hiện cả nước vẫn còn 29 ca COVID-19 đang điều trị.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) thông báo số ca mắc mới đã tăng trở lại ngưỡng 40.000 ca trong 24 giờ qua, sau khi ghi nhận thêm 40.064 ca, trong đó có 16 ca bệnh nhập cảnh. Tính đến nay, tổng số ca mắc trên cả nước là 17.544.398 ca.

Theo KDCA, mặc dù tăng trở lại trên mốc 40.000 ca/ngày và cao hơn so với các mức 26.714 ca và 39.600 ca hôm 6-7/5, nhưng về cơ bản số ca nhiễm mới theo ngày vẫn có xu hướng giảm trong những tuần gần đây sau ghi chạm mốc cao đỉnh điểm hơn 620.000 ca vào giữa tháng 3 năm nay do tốc độ lây lan nhanh của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

KDCA cho biết thêm, Hàn Quốc cũng ghi nhận 83 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca không qua khỏi tại đây lên 23.360 ca.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia cho biết, thành phố Thượng Hải ngày 7/5 ghi nhận tổng cộng 3.975 ca mắc mới COVID-19, gồm 3.760 ca không triệu chứng và 215 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

MINH TÂM

;
.