Nga có số ca tử vong cao nhất thế giới trong ngày

Chủ Nhật, 05/09/2021, 22:00 [GMT+7]
In bài này
.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến ngày 5/9, toàn thế giới ghi nhận hơn 221,07 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 4,57 triệu bệnh nhân đã tử vong. Hiện số bệnh nhân phục hồi là hơn 197,56 triệu người.

Chuyển bệnh nhân COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện  ở Moskva, Nga.
Chuyển bệnh nhân COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Moskva, Nga.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm hơn 477.000 ca mới và hơn 7.700 ca tử vong. Trong đó, Mỹ cao nhất khi chiếm tới 58.629 ca mới, tiếp sau là Ấn Độ (42.924 ca), Anh (37.578 ca)...

Về số ca tử vong do COVID -19, trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 796 ca, cao nhất thế giới.

Tính trên toàn thế giới, số ca mắc COVID-19 mới trong 1 tuần qua đã giảm 4% so với tuần trước đó, trong đó châu Phi giảm 20%, Nam Mỹ giảm 16%, châu Đại Dương giảm 7%, châu Á giảm 4%, châu Âu giảm 3%. Riêng Bắc Mỹ tăng 0,1%.

HẠ PHƯƠNG

 
;
.