.

Liên hợp quốc ưu tiên hỗ trợ nhân đạo các khu vực có nhu cầu cấp thiết

Cập nhật: 22:02, 10/04/2020 (GMT+7)

* Châu Âu thỏa thuận chi 500 tỷ euro hỗ trợ ứng phó với dịch 

Ngày 10/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp trực tuyến và lần đầu tiên thảo luận về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo đề nghị của Việt Nam và 8 nước thành viên không thường trực khác của Hội đồng Bảo an.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết, điều phối quốc tế, đa phương trong tình hình hiện nay, kêu gọi chính phủ các nước, hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các tổ chức tài chính, kinh tế quốc tế, các tổ chức khu vực và các bên liên quan khác tăng cường phối hợp nhằm phục vụ ưu tiên là hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 là thử thách lớn nhất đối với thế giới từ năm 1945 tới nay, đe dọa các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, gây ra cú sốc lớn về kinh tế cũng như đối với cuộc sống thường ngày của hàng tỷ người. Ông cho rằng tình hình sẽ còn khó khăn hơn nữa, nhất là ở các nước phát triển và các nước đang có xung đột.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh đại dịch sẽ kéo theo nhiều thách thức khác, nhất là tác động tới đời sống kinh tế, chính trị tại nhiều nước, làm tình hình xung đột nhiều nơi xấu đi, gây ra tình trạng phân biệt đối xử, tác động tiêu cực tới phụ nữ, trẻ em, và người di cư.

Ông Guterres khẳng định ưu tiên hiện nay của Liên hợp quốc là cùng các nước thúc đẩy ngừng bắn tại các điểm xung đột trên thế giới, huy động nguồn lực quốc tế cho việc hỗ trợ các nước, ưu tiên hỗ trợ nhân đạo cho các khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất đồng thời các phái bộ Liên hợp quốc sẽ tập trung hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng. Ông cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an thống nhất và phát huy vai trò trong việc huy động, phối hợp quốc tế nhằm ứng phó đại dịch.

Tổng Thư ký Guterres kêu gọi Hội đồng Bảo an thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát hiện nay, qua đó giảm thiểu những tác động đối với hòa bình và an ninh từ đại dịch. Ông nhấn mạnh: “Để chống được đại dịch này, chúng ta cần phải hợp tác với nhau và điều đó có nghĩa là cần phải tăng cường sự đoàn kết”.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đều nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, theo đó cần tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế để cùng ứng phó hiệu quả với các tác động toàn diện của đại dịch.

Kết thúc buổi họp, các nước Hội đồng Bảo an nhất trí đưa ra thông tin báo chí cho biết Hội đồng Bảo an đã thảo luận về lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng thư ký và tác động đối với các hoạt động nhân đạo, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tất cả các nỗ lực của Tổng thư ký, nêu rõ các nước bị ảnh hưởng cần đoàn kết và thống nhất.

 Sau cuộc họp đầu tiên không thành công và một loạt cuộc thảo luận căng thẳng sau đó, các bộ trưởng tài chính châu Âu cuối cùng đã đi đến thỏa thuận về một gói cứu trợ trị giá 500 tỷ euro (khoảng 546 tỷ USD) để hỗ trợ các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hoan nghênh “một thỏa thuận tuyệt vời” với 500 tỷ euro sẵn có lập tức cùng một quỹ phục hồi dành cho thời gian tới.

Thỏa thuận này đã phá vỡ thế bế tắc của châu Âu trong việc đối mặt với những hậu quả tiêu cực về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, sau nhiều tuần trì hoãn làm lộ rõ sự chia rẽ giữa các quốc gia phía Bắc và phía Nam.

Phản ứng của châu Âu sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính: khoản vay lên tới 240 tỷ euro từ quỹ cứu trợ khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), một quỹ bảo lãnh 200 tỷ euro cho các DN và gần 100 tỷ euro hỗ trợ cho tình trạng thất nghiệp.

Vấn đề nóng bỏng về “Trái phiếu Corona”, với mục đích hỗ trợ nền kinh tế trong dài hạn sau cuộc khủng hoảng, vẫn chưa được giải quyết tại cuộc họp lần này. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác đề xuất của Italia về việc Eurozone đưa ra “Trái phiếu Corona” để giảm nhẹ tác động về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo nhà lãnh đạo Đức, các nước có nhìn nhận khác nhau trong việc việc tìm ra công cụ phù hợp cho mục đích này. Tuy nhiên, Đức không muốn gánh thêm một nợ chung và đó là lý do Berlin phản đối kế hoạch phát hành trái phiếu nói trên.

Thủ tướng Merkel cũng bày tỏ tin tưởng  châu Âu sẽ tìm kiếm được giải pháp chung. Bà Merkel cũng nhấn mạnh việc kiểm soát những thiệt hại về kinh tế trong EU thông qua ba công cụ, gồm chương trình tín dụng của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) và Cơ chế giảm thiểu rủi ro thất nghiệp trong tình huống khẩn cấp (SURE).

Một phản ứng chung là điều cần thiết hơn bao giờ hết kể từ khi nền kinh tế châu Âu rơi vào tình trạng suy thoái sâu sắc trong năm 2020, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thậm chí cho rằng COVID-19 có thể gây ra những hậu quả kinh tế tồi tệ nhất” kể từ đại suy thoái năm 1929.

ĐỨC ANH (Tổng hợp)

.
.
.