.

Hầm trú ẩn "ngày tận thế" của giới nhà giàu Mỹ

Cập nhật: 16:37, 31/03/2019 (GMT+7)

Hầm trú ẩn “ngày tận thế” do một công ty Mỹ xây dựng, có thể cung cấp nơi lưu trú an toàn cho 75 người trong 5 năm.

Cổng vào hầm trú ẩn “ngày tận thế” trong dự án Survival Condo.
Cổng vào hầm trú ẩn “ngày tận thế” trong dự án Survival Condo.
Kho chứa vũ khí.
Kho chứa vũ khí.

Thời kỳ chiến tranh lạnh, Chính phủ Mỹ đã xây hàng loạt giếng phóng tên lửa tại những địa điểm bí mật trên khắp đất nước. Một số giếng hiện không còn được sử dụng. Tuy nhiên, tại Wichita, Kansas, chúng đã được cải tiến thành hầm trú ẩn “ngày tận thế” với giá thành lên tới 3 triệu USD dành cho giới nhà giàu Mỹ.

Theo ông Larry Hall, Giám đốc dự án Survival Condo, các khách hàng bỏ ra số tiền trên không phải để mua lấy tiện nghi sang trọng bên trong những công trình này mà để mua sự chắc chắn cũng như an toàn trước mọi mối đe dọa.

Ông Larry Hall mua lại khu vực có chứa các giếng phóng tên lửa với giá 300.000 USD vào năm 2008. Căn hầm sâu khoảng 15 tầng xuống lòng đất với tường dày khoảng 2,7m, đủ sức chống lại tác động trực tiếp từ một vụ nổ bom hạt nhân. Đội ngũ của ông Larry Hall đã chi gần 20 triệu USD để gia cố giếng phóng tên lửa cũ thành một hầm trú ẩn an toàn cho 12 gia đình. Họ lắp đặt 3 nguồn cung cấp điện dự phòng, 3 nguồn cung cấp nước riêng biệt cùng hệ thống lọc nước, xây dựng khu nuôi trồng thủy sản và thực phẩm thủy canh. Đội ngũ này còn xây dựng phương án giúp các gia đình lưu trú trong hầm đối phó với những thay đổi tâm lý khi phải sống tách biệt.

“Bạn phải khiến cuộc sống trở nên bình thường nhất có thể bởi trong tiềm thức, bộ não bạn luôn có xu hướng tìm kiếm, phát giác những điều bất thường”, Larry Hall nói. Bên cạnh đó, nhóm của Larry Hall cũng bổ sung bể bơi, phòng thể hình, tường luyện leo núi, rạp chiếu phim, công viên cùng nhiều tiện ích khác vào công trình.

“Bạn phải đảm bảo rằng mọi người luôn cảm thấy hữu ích. Vì thế, mọi người vẫn sẽ làm việc 4 giờ mỗi ngày, sau 30 ngày thì đổi việc cho nhau để không ai cảm thấy mình thất bại và tất cả đều biết làm mọi công việc ở đây”, Larry Hall giải thích.

Hầm trú ẩn đủ chỗ và tài nguyên cho 75 người sinh sống trong 5 năm. Ý tưởng của dự án rất được ủng hộ. Họ đã bán hết các căn hầm trước cả khi thi công xong.

Chuẩn bị cho “ngày tận thế” không phải ý tưởng quá mới mẻ ở Mỹ. Từ những năm 50, 60, nhiều ngôi nhà đã được xây dựng đi kèm hầm trú ẩn khẩn cấp. Ngày nay, dịch vụ cung cấp, thiết kế, xây dựng nơi trú ẩn an toàn khá nở rộ với đa dạng sản phẩm, chẳng hạn, người mua có thể chọn biến các container hàng thành nhà ở có khả năng chống chịu trước thảm họa thiên nhiên.

Ông Larry Hall cho biết: “Tất cả khách hàng đều là những triệu phú đến từ những lĩnh vực khác nhau. Họ thích ý tưởng về việc sở hữu một nơi trú ẩn an toàn và họ cũng thường xuyên nói về việc họ thấy an tâm thế nào khi sở hữu chúng. Họ dường như có một nỗi bất an nhưng không biết đó là gì và sau khi mua hầm trú ẩn, họ nhận ra gánh nặng đã được xóa bỏ”.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao, Larry Hall và đội ngũ của mình đang xây dựng một hầm trú ẩn mới có kích thước lớn gấp 3 lần cơ sở cũ.

VŨ HOÀNG

.
.
.