Ngày 4/6, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Triều (SN 2003) 17 năm tù và Vũ Quảng Bình (SN 2002, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) 15 năm tù, cùng về tội “Giết người”.
Tổng hợp chung hình phạt 3 năm 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” mà TAND TP.Vũng Tàu đã tuyên vào tháng 8/2024, tổng cộng Bình phải chấp hành 18 năm 9 tháng tù.
Bị cáo Lê Văn Triều và Vũ Quảng Bình tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, từ tháng 5/2024, Triều và anh Đ.V.Đ. (SN 1999, trú tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên xảy ra xích mích, chửi bới qua điện thoại. Tối 2/6/2024, trong lúc đang nhậu cùng Bình và một người bạn, Triều gọi điện chửi bới và hẹn anh Đ. đến một quán nhậu tại TP.Vũng Tàu để giải quyết mâu thuẫn.
Sau khi rủ Bình đi đánh anh Đ., Triều mang theo một con dao và chở Bình về nhà lấy thêm một con dao tự chế. Cả hai sau đó tìm đến địa điểm hẹn, dùng hung khí tấn công anh Đ. gây thương tích. Khi anh Đ. phản kháng, Triều và Bình tiếp tục lao vào đánh cho đến khi có người can ngăn. Gây án xong, cả hai bỏ trốn và vứt hung khí ven đường.
Cơ quan điều tra đã phải trưng cầu giám định thương tích qua hồ sơ do bị hại rời khỏi nơi cư trú sau điều trị. Kết quả anh Đ. bị thương tích với tỷ lệ tổn hại cơ thể lên tới 86%. Trong quá trình điều tra, Triều và Bình đều khai nhận hành vi phạm tội.
Về nhân thân, Triều từng bị TAND tỉnh xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” vào tháng 3/2021. Còn Bình cũng có 2 tiền án: 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” (bản án sơ thẩm tháng 8/2024) và 15 tháng tù (bản án phúc thẩm tháng 3/2022) cùng về tội danh trên, tổng hợp hình phạt là 3 năm 9 tháng tù. Bình chấp hành án từ ngày 28/10/2024 và chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm.
Về trách nhiệm dân sự, gia đình hai bị cáo và bị hại đã thống nhất mức bồi thường 465 triệu đồng, trong đó đã chi trả trước 310 triệu đồng, phần còn lại sẽ thanh toán dần. Anh Đ. cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cả hai bị cáo.
Tin, ảnh: MẠNH QUÂN