Huyện Châu Đức siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Thứ Tư, 04/06/2025, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

Bên cạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và sử dụng đất sai mục đích, UBND huyện Châu Đức còn tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã nhằm đưa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đi vào nền nếp.

UBND xã Sơn Bình đã yêu cầu các hộ dân tự ý làm đường giao thông trái phép trên đất nông nghiệp ở khu vực hố Chân Nai (ấp Tân Lập) hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của các thửa đất.
UBND xã Sơn Bình đã yêu cầu các hộ dân tự ý làm đường giao thông trái phép trên đất nông nghiệp ở khu vực hố Chân Nai (ấp Tân Lập) hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của các thửa đất.

Xử phạt nghiêm hành vi vi phạm

Đầu tháng 5/2025, tại khu vực hố Chân Nai (ấp Tân Lập, xã Sơn Bình), một số hộ dân tự ý đổ đất làm đường giao thông dài khoảng 200m trên đất nông nghiệp. Nơi làm đường tự phát vốn có con đường mòn thường dùng để đi sản xuất nông nghiệp của các hộ dân quanh vùng. Dù tuyến đường không nằm trong bản đồ địa chính của xã, người dân vẫn tự san lấp, tạo đường trái phép. UBND xã Sơn Bình đã làm việc với các chủ đất, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Trước đó, tháng 10/2024, UBND huyện Châu Đức ra quyết định xử phạt ông Trần Văn Phước (trú xã Suối Nghệ) số tiền 45 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Ông Phước đã tự ý khai thác gần 1.300m³ đất tại xã Bình Ba mà không có giấy phép hợp pháp. Ngoài khoản tiền phạt, ông Phước còn buộc phải cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, nộp gần 19 triệu đồng chi phí trưng cầu giám định và đo đạc khối lượng đất, đồng thời hoàn trả ngân sách hơn 97 triệu đồng, là trị giá số khoáng sản đã khai thác trái phép.

Tương tự, ông Nguyễn Đình Hùng (ngụ xã Đá Bạc) cũng bị UBND huyện Châu Đức xử phạt 3,5 triệu đồng do tự ý san lấp hơn 193m² đất nông nghiệp tại thửa số 230, tờ bản đồ 126, xã Đá Bạc. Đồng thời, UBND huyện yêu cầu ông Hùng khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát 

Theo UBND huyện Châu Đức, thời gian qua địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản không phép tại các địa bàn giáp ranh. Kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép, không phép. Quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích, tự mở đường giao thông để tách thửa phân lô, bán nền trái phép. Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số hộ dân và cá nhân tự san gạt, cải tạo mặt bằng để phục vụ canh tác, sử dụng đất. Quá trình cải tạo làm phát sinh một số lượng đất san lấp và một số hộ có hành vi tặng, bán số đất này để giảm chi phí cải tạo. Dù mang tính chất nhỏ lẻ, hoạt động này vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn vi phạm lan rộng.

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo tăng cường giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản của 7 doanh nghiệp đang được cấp phép trên địa bàn gồm: 4 doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép và 3 doanh nghiệp do UBND tỉnh cấp phép. Trong đó, hoạt động khai thác của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được đặc biệt theo dõi nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Đức, chỉ tính riêng năm 2024, huyện đã tiến hành 41 lượt kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý 61 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản với tổng số tiền phạt 270 triệu đồng. Các đối tượng vi phạm còn buộc nộp lại hơn 784 triệu đồng là giá trị khoáng sản thu được từ hành vi vi phạm. Ngoài ra, Trưởng Công an huyện cũng ra quyết định xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 23 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp xã xử phạt 1 trường hợp với mức phạt 4 triệu đồng.
Trong 4 tháng đầu năm 2025, huyện Châu Đức tiếp tục giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải về đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong khai thác, vận chuyển khoáng sản. Đồng thời ban hành quyết định xử lý hành chính đối với 1 trường hợp vi phạm về đất đai và chuyển UBND xã Sơn Bình xử lý 1 vụ việc liên quan đến làm đường giao thông trái phép trên đất nông nghiệp.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác và sử dụng đất tại các mỏ puzolan ở các xã Quảng Thành, Bình Trung và Suối Rao; mỏ sét gạch ngói tại thôn 3, xã Suối Rao.

Huyện tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, coi công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các xã. “Thời gian tới, huyện Châu Đức tiếp tục duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản. Đặc biệt là công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, khôi phục hiện trạng ban đầu trong khai thác và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, đưa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đi vào nền nếp”, ông Nguyễn Đức Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

 
;
.