TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tuyên án 35 bị cáo liên quan 6 vụ án hình sự xảy ra từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 tại nhiều địa phương. Các vụ việc đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ.
![]() |
Toàn cảnh phiên xét xử. |
Mâu thuẫn nhỏ hậu quả lớn
Theo cáo trạng, từ ngày 2/11/2022 đến 23/3/2023, trên địa bàn TP.Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Mỹ và huyện Long Đất xảy ra 6 vụ án hình sự do 37 thanh thiếu niên và một số đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện. Các vụ việc này liên quan đến các tội danh: cố ý gây thương tích, cướp tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do phạm tội và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Khoảng 1 giờ sáng 2/11/2022, Nguyễn Hoàng Anh Tuân (SN 2003, trú TP. Phú Mỹ) đến quán nước ở phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) cùng một số người bạn. Tại đây, do bực tức khi một người trong nhóm bị trêu chọc, Tuân đã gọi thêm người, mang theo dao tự chế và kiếm đến chém Huỳnh Công Danh và Nguyễn Hoàng Thông, là những người ngồi bàn bên. Cả hai nạn nhân Danh và Thông bị tổn thương cơ thể 4%.
Tối 30/1/2023, Nguyễn Tứ Kỳ (SN 2007, trú TP. Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn với Trần Tuấn Khang (SN 2006, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) tại phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa). Sau đó, Kỳ lên mạng xã hội hẹn đánh nhau. Tối hôm sau, hai nhóm, mỗi bên từ 10 đến 12 người, mang theo dao, rựa, đao, cây ba chĩa… hẹn hỗn chiến. Trong quá trình di chuyển, nhóm Khang bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ một đối tượng. Tuy nhiên, rạng sáng 2/2, hai nhóm tiếp tục gặp nhau tại hẻm 105 Lê Lợi (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu), dẫn đến đánh nhau gây thương tích cho 2 người trong nhóm của Kỳ. Ngoài ra, nhóm của Khang còn phá hoại một xe máy của nhóm Kỳ.
Tại TP.Phú Mỹ, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, tối 22/3/2023, Nguyễn Hoàng Anh Tuân (người liên quan trong vụ việc tại TP.Vũng Tàu) cùng Trần Vỹ Khang (SN 2005, trú TP. Vũng Tàu) rủ gần 10 đối tượng mang theo hung khí tìm Nguyễn Trọng Phúc để trả thù. Rạng sáng 23/3, cả nhóm mang dao, giáo, cây ba chĩa và “bom xăng” đến nhà ông nội của Phúc để đốt và ném đá, vỏ chai vào nhà, gây hư hỏng nhiều tài sản.
Trên đây là 3 trong số 6 vụ án được đưa ra xét xử. Cáo trạng xác định, các vụ việc đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, nhưng các bị cáo đã tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí nguy hiểm để gây rối, gây thương tích, phá hoại tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Thiếu sự quản lý của gia đình
Tại phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Một số bị cáo cho biết mình không có mâu thuẫn với nạn nhân, chỉ do bị bạn bè rủ rê, lôi kéo. Nhiều bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nghỉ học sớm, không có việc làm ổn định.
Rất đông người thân của bị cáo đến dự khán phiên xử. Một số người mang các loại giấy khen, thành tích với mong muốn HĐXX xem xét giảm án cho các bị cáo. “Cha mẹ ly hôn, cháu K. cũng nghỉ học từ năm lớp 7, không có việc làm ổn định. Ban đêm cháu thường đi chơi với nhóm bạn mà chúng tôi già rồi không quản lý được nên mới xảy ra cớ sự vậy“, bà N. (bà nội bị cáo K.) than thở.
Chủ tọa phiên tòa Phạm Trung Dũng (Chánh tòa Hành chính, TAND tỉnh) cho biết, thời gian qua, TAND 2 cấp đã xét xử nhiều vụ án do các nhóm đối tượng là thanh thiếu niên gây ra. Hầu hết các bị cáo đều có hoàn cảnh đáng thương, gia đình khó khăn nên phải nghỉ học từ sớm hoặc cha mẹ ly hôn. Việc thiếu sự quan tâm, quản lý của cha mẹ, ông bà dẫn đến các em bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo vào con đường phạm pháp. “Các bậc phụ huynh cần xem đây là bài học, làm kinh nghiệm trong việc chăm lo, quan tâm, quản lý con em tránh việc vi phạm pháp luật”, chủ tọa Phạm Trung Dũng nhắn nhủ.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 22/5, TAND tỉnh đã tuyên án đối với 35 bị cáo. Trong đó, các bị cáo tham gia nhiều vụ án, phạm nhiều tội danh như Nguyễn Hoàng Anh Tuân, Đinh Hữu Phúc, Lê Ngọc Nhân, Trần Vỹ Khang… bị tuyên phạt từ 2-8 năm tù. Hàng chục bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” bị tuyên phạt từ 1 năm 9 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù.
Bài, ảnh: MẠNH QUÂN