Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thứ Hai, 10/03/2025, 17:51 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, TP.Vũng Tàu đã không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đất đai 2024” giúp nâng cao hiểu biết về Luật Đất đai cho người dân.  Trong ảnh: Lãnh đạo TP.Vũng Tàu khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hội thi.
Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đất đai 2024” giúp nâng cao hiểu biết về Luật Đất đai cho người dân. Trong ảnh: Lãnh đạo TP.Vũng Tàu khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hội thi.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Ông Nguyễn Hữu Nam, Trưởng Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu cho biết, để giúp người dân tiếp cận pháp luật nhanh chóng, chính xác, thành phố đã triển khai nhiều phương pháp tuyên truyền đa dạng. Từ năm 2024 đến nay, TP.Vũng Tàu đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền với hơn 100 ngàn lượt người tham dự, tập trung vào các nội dung như: Luật Căn cước, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…

Đáng chú ý, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua mạng Zalo và Fanpage Facebook của chính quyền thành phố, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin ngay trên thiết bị di động. Hơn 18.000 tờ rơi cũng được phát cho người dân để cung cấp thông tin về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản...

Bên cạnh đó, TP.Vũng Tàu cũng tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút đông đảo cán bộ, công chức và người dân tham gia như: “Tìm hiểu giám sát và phản biện xã hội”, “Phụ nữ TP.Vũng Tàu với pháp luật, an toàn giao thông và chuyển đổi số”; “Tìm hiểu Luật Đất đai 2024”, thu hút 3.718 lượt thí sinh tham gia...

Theo ông Nguyễn Hữu Nam, việc tổ chức hội thi ngoài giúp nâng cao hiểu biết về Luật Đất đai, còn tạo điều kiện để người dân và cán bộ thực hành tra cứu, vận dụng quy định pháp luật vào thực tế. “Thông qua cuộc thi này, giúp người dân hiểu luật, biết cách áp dụng luật vào cuộc sống. Điều này đặc biệt quan trọng khi Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mọi người”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Thảo (phường 1, TP.Vũng Tàu), người tham gia hội thi "Tìm hiểu Luật Đất đai 2024" cho biết, việc tham gia hội thi giúp ông hiểu rõ hơn về các quyền và nghĩa vụ của công dân trong sử dụng đất. Hình thức thi trực tuyến rất tiện lợi, ai cũng có thể tham gia và dễ dàng tiếp cận các kiến thức pháp luật. “Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều cuộc thi tương tự để nâng cao hiểu biết pháp luật cho mọi người”, ông Thảo nói.

Ngoài các hình thức trên, hòa giải cơ sở là một kênh tuyên truyền pháp luật hiệu quả tại TP.Vũng Tàu, giúp giảm thiểu tranh chấp và giữ gìn trật tự xã hội. Thực tế cho thấy, hòa giải cơ sở không chỉ góp phần hạn chế khiếu kiện, mà còn giúp xây dựng ý thức pháp luật cho người dân từ những vấn đề nhỏ trong đời sống hàng ngày.

Ông Phạm Quang Thống, (tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố 1, phường 1, TP.Vũng Tàu) chia sẻ: “Nhiều tranh chấp phát sinh do người dân chưa hiểu rõ pháp luật. Do đó, công tác hòa giải cơ sở giúp người dân dân hiểu thêm về pháp luật để có cách hành xử đúng đắn hơn".

Xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại TP.Vũng Tàu đang từng bước đổi mới theo hướng hiện đại, thực chất và hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ số, tổ chức các cuộc thi trực tuyến, đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội và truyền thông là những giải pháp quan trọng giúp pháp luật đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, để công tác này thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể và chính người dân. Không chỉ là những buổi hội nghị hay các cuộc thi, tuyên truyền pháp luật cần trở thành một phần của đời sống thường nhật, nơi mà mỗi người dân đều có thể tiếp cận và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.

TP.Vũng Tàu hiện có 112 tổ hòa giải, với 687 hòa giải viên. Từ năm 2024, đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận hơn 110 vụ việc. Trong đó, 107 vụ việc hòa giải thành, giúp bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật là yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật. Với việc chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, TP.Vũng Tàu đang dần tạo dựng một môi trường pháp lý minh bạch, giúp người dân tiếp cận và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình một cách hiệu quả hơn, góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại và thượng tôn pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, trong thời gian tới, TP.Vũng Tàu sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là nhân rộng mô hình hội thi trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Thành phố cũng sẽ hướng tới triển khai thêm các nền tảng hỗ trợ tra cứu pháp luật bằng AI để người dân có thể dễ dàng tiếp cận.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.