Đề nghị điều tra bổ sung vụ bảo mẫu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong ở Vũng Tàu

Thứ Sáu, 28/02/2025, 16:08 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28/2, TAND TP. Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vô ý làm chết người” đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (SN 1981) liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Gia Hân (11 tháng tuổi) vào tháng 5/2023.

Cháu bé tử vong do chấn thương sọ não

Theo cáo trạng, vào sáng 12/4/2023, chị Đoàn Lê Khánh Ly (SN 1995) đưa con gái là cháu Nguyễn Ngọc Gia Hân (11 tháng tuổi) đến gửi tại điểm giữ trẻ tự phát do bị cáo Bình trông coi tại nhà riêng. Đến khoảng 11h cùng ngày, bị cáo Bình cho cháu Hân uống sữa, tắm rửa và đặt cháu nằm ngủ. Khoảng 15 phút sau, bị cáo nghe cháu ho, ói sữa qua miệng và mũi nên đã sơ cứu bằng cách dốc ngược người bé xuống đất, dùng tay vỗ vào vùng sau đầu cháu nhiều lần theo hướng dẫn trên mạng.

Sáng 28/2, TAND TP. Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ bảo mẫu khiến bé gái 11 tháng tuổi tử vong ở Vũng Tàu.
Sáng 28/2, TAND TP. Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ bảo mẫu khiến bé gái 11 tháng tuổi tử vong ở Vũng Tàu.

Sau khi thấy môi cháu tái tím, bị cáo Bình đưa cháu đến phòng khám tư nhân, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau 23 ngày điều trị, cháu Hân tử vong vào ngày 6/5/2023.

Kết luận giám định pháp y xác định cháu Hân tử vong do suy đa cơ quan trên nền chấn thương sọ não nghiêm trọng, bao gồm phù não, xuất huyết dưới nhện thùy trán phải.

Kết luận cáo trạng nêu rõ bị cáo Bình giữ trẻ tại nhà nhưng không được cấp phép. không có chứng chỉ hành nghề, không có kiến thức chuyên môn về sơ cứu khi trẻ ói ra sữa và thức ăn. Được bị cáo sơ cứu nhưng không qua khỏi. Hành vi của bị cáo Bình đã phạm tội "Vô ý làm chết người" quy định tại khoản 1, Đièue 128 Bộ luật hình sự. 

Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Bình khai rằng đã hành nghề làm bảo mẫu từ năm 2021, nhưng không có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, tài liệu từ chính quyền địa phương cung cấp cho thấy bị cáo từng được cấp chứng chỉ đào tạo bảo mẫu số hiệu 0427KTMN/TA18 vào ngày 6/8/2018 và có kinh nghiệm làm bảo mẫu tại nhóm trẻ Hoàng Dương (phường Thắng Nhất) từ năm 2016 - 2019.

Tại phiên tòa, HĐXX tập trung làm rõ hành vi dẫn đến chấn thương sọ não của nạn nhân. Bị cáo Bình khai rằng, sáng ngày 12/4/2023, sau khi cho cháu Hân uống sữa, bị cáo Bình đặt bé nằm ngủ mà không có sự giám sát. Khoảng 15 - 20 phút sau, phát hiện bé ho và ói sữa, bị cáo đã thực hiện sơ cứu bằng cách lau miệng, mũi, hút sữa cho bé. Dốc ngược người cháu xuống đất, vỗ vào vùng sau đầu, gáy và lưng cháu nhiều lần để sơ cứu theo hướng dẫn mà con gái bà đã đọc trên mạng. Sau đó, bé Hân rơi vào trạng thái tím tái, bị cáo đưa cháu đi cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình có nhiều mâu thuẫn trong lời khai tại phiên tòa sáng 28/2.
Bị cáo Nguyễn Thị Bình có nhiều mâu thuẫn trong lời khai tại phiên tòa sáng 28/2.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi này không thể gây ra tổn thương sọ não nghiêm trọng như kết luận điều tra.

Chủ tọa nhấn mạnh: “Vỗ nhẹ và đánh nó khác nhau. Nếu chỉ vỗ nhẹ vào lưng để sơ cứu, làm sao có thể gây phù não, xuất huyết dưới trán và suy đa cơ quan như kết quả giám định?”

Ngoài ra, lời khai của bị cáo về quá trình sơ cứu cũng có nhiều điểm bất hợp lý. Bị cáo cho rằng không có kiến thức về sơ cứu sặc sữa nên đã nhờ con gái (cháu Thảo, 18 tuổi) tìm kiếm trên mạng và đọc hướng dẫn cho mình. Tuy nhiên, tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi : “Hướng dẫn trên mạng có chỉ cách vỗ vào gáy và đầu không?”, con gái bị cáo trả lời rằng chỉ đọc hướng dẫn vỗ nhẹ trên lưng.

Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Thực tế bị cáo đã vỗ vào đâu của bé?”

Con gái bị cáo khai rằng đã thấy mẹ mình vỗ vào gáy và đầu của cháu Hân. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với nội dung hướng dẫn sơ cứu mà con gái bị cáo đọc.

Tại tòa, bị cáo Bình khẳng định đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân, chị Đoàn Lê Khánh Ly, khẳng định chưa từng nhận 50 triệu đồng tại đám tang như bà Bình và cáo trạng nêu. Theo bà Ly, sau khi tang lễ hoàn tất, vợ chồng bị cáo Bình mới hẹn gặp gia đình bà tại quán cà phê để bàn về việc bồi thường.

Sau khi nghe tranh luận và nghị án, HĐXX nhận định vụ án có nhiều tình tiết cần xem xét thêm, đặc biệt là về cơ chế hình thành chấn thương sọ não và quá trình sơ cứu của bị cáo. Do đó, tòa quyết định tạm hoãn phiên xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung fđể làm rõ một số nội dung liên quan.

Phiên tòa dự kiến sẽ mở lại vào thời gian sớm nhất sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ bổ sung. Gia đình bị hại tiếp tục giữ nguyên yêu cầu xử lý nghiêm minh vụ án và làm rõ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

 

;
.